27/08/2018 - 21:59

Xem phát triển “tam nông” là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài 

(CT)- Ngày 27-8, Thành ủy Cần Thơ tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW (ngày 5-8-2008) của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: MINH HUYỀN
Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: MINH HUYỀN

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, khẳng định: Phải xác định vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, là trách nhiệm của toàn Đảng bộ, các cấp, các ngành và toàn dân thành phố. Do đó, cần tập trung xây dựng, phát triển nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, đảm bảo chất lượng, hội nhập quốc tế theo chiều sâu và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Chú trọng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng ưu tiên phát triển dịch vụ, nông nghiệp và công nghiệp ở trình độ cao, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường. Song song đó, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; nâng cao vai trò quản lý Nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Thành phố khuyến khích phát triển mạnh kinh tế hợp tác, nòng cốt là hợp tác xã kiểu mới, tạo điều kiện phát triển kinh tế hộ gia đình nhằm góp phần hình thành chuỗi giá trị sản xuất từ sản xuất đến chế biến, tiêu dùng và xuất khẩu.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X, kinh tế - xã hội khu vực nông thôn của TP Cần Thơ có sự chuyển biến rõ rệt. Cơ cấu kinh tế nông thôn có bước chuyển biến tích cực. Đến cuối năm 2017, thu nhập bình quân nhân khẩu khu vực nông thôn đạt 38 triệu đồng/năm (tăng 2,3 lần so với năm 2010). Hệ thống chính trị, dân chủ cơ sở ở nông thôn được củng cố và tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thành phố đã đầu tư 9.392 tỉ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2017, trong đó nguồn vốn từ ngân sách chiếm 37% và nguồn vốn huy động chiếm 63% tổng vốn. Qua 8 năm triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; đến nay, thành phố có 28/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới và công nhận huyện Phong Điền đạt huyện nông thôn mới.

 MINH HUYỀN-MỸ THANH

Chia sẻ bài viết