04/11/2010 - 09:24

Xây tường thành chống nước biển dâng

Đường phố ở Majuro Atoll,  đảo lớn nhất của Marshall từng bị nước biển tràn vào hồi năm 2008. Ảnh: Getty 

Quần đảo Marshall nằm giữa Thái Bình Dương vừa loan báo kế hoạch xây dựng con đập ngăn nước biển dài gần 5 km để bảo vệ bờ biển. Quốc đảo nghèo nhưng xinh đẹp này gồm 29 đảo san hô vòng và 5 hòn đảo đơn lẻ nằm rải rác giữa quốc đảo Micronesia và đảo Hawaii của Mỹ. Phần lớn diện tích trên quần đảo rộng 181 km2 này nằm cao không quá 1 m so với đỉnh triều.

Cách đây 2 năm, quần đảo đã hứng chịu tổn thất nặng nề khi thủy triều dâng cao bất thường, nước biển đã tràn vào Thủ đô Majuro – nơi trú ngụ của 50% trong tổng dân số 55.000 người, làm thiệt hại nhiều triệu USD và khiến hàng chục người bị mất nhà cửa. Cục Dự báo Khí tượng quốc gia cảnh báo nơi đây có thể đối mặt với trận lụt tồi tệ hơn trong 2 tháng tới. Vì vậy, để ngăn chặn thảm họa xảy ra, Liên Hiệp Quốc đã trích 20 triệu USD trong gói viện trợ quốc tế để giúp đảo quốc này xây tường thành bảo vệ bờ biển.

Theo kế hoạch, con đập ngăn nước biển dài gần 5 km sẽ được xây dựng dọc bờ biển đảo san hô chính Majuro để ngăn nước biển tràn vào và cả những con sóng lớn mỗi khi có bão. Nếu được cam kết tài trợ thêm tiền, chính phủ nước này dự định sẽ xây đê bảo vệ tất cả đảo có dân sinh sống.

Marshall là quốc gia mới nhất ở Thái Bình Dương đối mặt với thực trạng nước biển dâng cao do tác động của quá trình biến đổi khí hậu. Cách đây không lâu, hai đảo quốc Tavalu và Kiribati từng lên tiếng cảnh báo cộng đồng quốc tế về nguy cơ hai nước này bị nước biển xóa sổ.

THANH TRÚC (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết