10/11/2016 - 09:38

Xây dựng và nhân rộng các mô hình văn hóa, văn minh đô thị

(CT)- Ngày 9-11, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 15-7-2011 của Thành ủy về xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự, kỷ cương đô thị trên địa bàn TP Cần Thơ đến năm 2020 (gọi tắt là Nghị quyết 03-NQ/TU). Đến dự có đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ; đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ…

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU, cảnh quan đô thị Cần Thơ ngày càng đẹp hơn. Trong ảnh: Một góc cầu đi bộ của Cần Thơ.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU, thành quả rõ nét nhất là nếp sống văn hóa, trật tự, kỷ cương đô thị của Cần Thơ đi vào nề nếp, góp phần làm thay đổi diện mạo thành phố. Đến nay, Cần Thơ có 63/85 xã, phường, thị trấn; 614/630 ấp, khu vực và 93% gia đình đạt chuẩn văn hóa. Công tác chỉnh trang đô thị được chú trọng, với những công trình tạo điểm nhấn cảnh quan như cầu đi bộ, Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam… Đặc biệt, nhiều địa phương đã hiện thực hóa Nghị quyết 03-NQ/TU bằng những mô hình hay như phường sạch rác, tuyến đường đẹp, phân loại rác thải tại nguồn… tạo chuyển biến trong nhận thức của người dân.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu đánh giá cao những thành quả qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU. Đồng chí chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương cần tăng cường tuyên truyền, tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động của đảng viên và nhân dân trong xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Các địa phương cần căn cứ vào tình hình thực tế chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU, xây dựng và nhân rộng các mô hình văn hóa tiêu biểu. Các ngành, địa phương cũng cần tăng cường công tác quản lý đô thị, kịp thời chấn chỉnh các hành vi vi phạm nếp sống văn hóa, hướng tới đô thị Cần Thơ văn minh, hiện đại.

Tin, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết