21/08/2009 - 07:40

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh:

Xây dựng Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam trở thành một tập đoàn kinh tế mạnh của khu vực và quốc tế

Ngày 20-8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã gặp mặt thân mật đại diện các thế hệ cán bộ, đảng viên và các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Sau khi nghe đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam báo cáo kết quả 40 năm ngành dầu khí thực hiện Di chúc của Bác Hồ, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam những năm qua. Qua gần 34 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam là một trong những ngành kinh tế - kỹ thuật hàng đầu của đất nước, đóng góp rất to lớn vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Tập đoàn đã thực sự giữ vai trò đầu tàu kinh tế của đất nước, duy trì ổn định và phát triển sản xuất - kinh doanh, thực hiện an sinh xã hội, là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô, tham gia vào việc giữ vững chủ quyền quốc gia trên biển. Đặc biệt, trong quá trình xây dựng và phát triển của ngành, Tập đoàn đã đào tạo được một đội ngũ cán bộ có trình độ cao, trong đó cán bộ trẻ tăng lên cả về số lượng và chất lượng. Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, Tập đoàn còn làm tốt công tác xã hội, cũng như tham gia vào việc xóa đói, giảm nghèo cho các địa phương còn nhiều khó khăn.

Tổng Bí thư cũng đánh giá cao việc Tập đoàn đã gắn việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh của đơn vị, tạo ra những phong trào thi đua sôi nổi trong toàn ngành. Trong quá trình triển khai thực hiện Cuộc vận động, Tập đoàn đã có nhiều hình thức sáng tạo, phong phú và mang lại hiệu quả cao. Để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong thời gian tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh, đây là cuộc vận động có ý nghĩa rất quan trọng cả trước mắt và lâu dài. Cán bộ, công nhân viên trong Tập đoàn cần quán triệt sâu sắc tư tưởng và đạo đức của Bác Hồ, mà cốt lõi là cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Tập đoàn phải gắn chặt việc học tập đạo đức của Bác với làm theo Bác theo phương châm học đi đôi với hành. Mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phải có kế hoạch tu dưỡng rèn luyện, tự giác học tập và làm theo Bác Hồ, kiên quyết chống những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực. Tập đoàn cần kịp thời rút ra những kinh nghiệm trong quá trình triển khai và có những cách làm phù hợp để Cuộc vận động trở thành ý thức, nếp sống hàng ngày của mỗi người trong đơn vị. Thông qua Cuộc vận động tạo chuyển biến quan trọng về đạo đức của cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Nhân dịp này, Tổng Bí thư chúc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt nam tiếp tục giữ vững vị trí là ngành kinh tế hàng đầu của đất nước, xây dựng Tập đoàn thành một tập đoàn kinh tế mạnh của khu vực và quốc tế, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh như mong ước của Bác Hồ kính yêu.

ĐỖ CƯỜNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết