29/05/2019 - 15:51

Xây dựng phương án phòng, tránh thiên tai phù hợp đặc điểm từng địa phương 

* TP Cần Thơ thiệt hại trên 37,2 tỉ đồng do thiên tai gây ra.

(CTO) - Ngày 29-5-2019, ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. ảnh: H.VĂN

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Dũng yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các cấp kiện toàn bộ máy, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng tránh thiên tai, không lơ là, chủ quan trong mùa mưa, bão; các ngành, các cấp tăng cường kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở cao để có biện pháp khắc phục, di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm; chằng kéo lại nhà cửa để hạn chế bị lốc xoáy, mưa, bão làm sập, siêu vẹo; kiểm tra an toàn các bến đò ngang, đò dọc; tập trung xây dựng lực lượng xung kích, cơ động tại chỗ để kịp thời ứng cứu khi có thiên tai xảy ra; xây dựng phương án ứng phó thiên tai phù hợp từng địa phương và tổ chức trực 24/24 giờ khi có dự báo thiên tai, bão, áp thấp nhiệt đới xảy ra...

Đơn vị chức năng chặt tỉa cành cây xanh tại hồ Xáng Thổi (quận Ninh Kiều) tránh mưa, gió làm gãy ảnh hưởng người đi đường. ảnh: H.VĂN

Năm 2018, trên địa bàn TP Cần Thơ xảy ra 24 đợt lốc xoáy, 18 điểm sạt lở và 2 đợt triều cường với mức đỉnh triều cao trên 2 mét. Ước tổng thiệt hại do thiên tai gây ra trên 37,2 tỉ đồng. Trước tình hình đó, thành phố đã hỗ trợ thiệt hại và khắc phục khẩn cấp các công trình bị ảnh hưởng do thiên tai gây ra từ Quỹ phòng, chống thiên tai trên 7,5 tỉ đồng.

Năm tháng đầu năm 2019, thành phố đã xảy ra 3 đợt lốc xoáy (làm sập, hư hỏng nhiều căn nhà, thiệt hại khoảng 45 triệu đồng);  xuất hiện 7 điểm sạt lở (làm sạt hoàn toàn 4 căn nhà, 1 căn nhà bị sạt một phần, di dời 17 căn bị ảnh hưởng, với tổng thiệt hại khoảng 1,1 tỉ đồng)... Dự báo tình hình thời tiết, thủy văn trong mùa mưa bão, lũ năm 2019 còn diễn biến phức tạp, cần chủ động đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa rất to trong thời đoạn ngắn, giông mạnh kèm theo lốc, sét; triều cường kết hợp với mưa lớn gây ngập lụt một số vùng trũng thấp trong các tháng cuối mùa mưa... TP Cần Thơ đề phòng hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp khu vực Nam Bộ trong các tháng 11 và 12...

Tin, ảnh: H.VĂN

Chia sẻ bài viết