06/05/2018 - 17:15

Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 – 10/5/2018)

Xây dựng lực lượng lớn mạnh, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống 

Qua 60 năm  xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đến nay, lực lượng An ninh chính trị nội bộ (ANCTNB), Công an TP Cần Thơ đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp, lực lượng ANCTNB đã có nhiều nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với danh hiệu “Công an Nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.  

Tiền thân của Phòng ANCTNB, Công an TP Cần Thơ là Ban Bảo vệ nội bộ, An ninh tỉnh Cần Thơ, Phòng Bảo vệ cơ quan và Văn hóa; Phòng Bảo vệ nội bộ... Năm 2010, Phòng ANCTNB được thành lập. Năm 2012, Công an thành phố thành lập Đội Cảnh vệ thuộc Phòng ANCTNB. Ban Giám đốc (BGĐ) Công an thành phố luôn xác định Phòng là cơ quan thường trực giúp BGĐ trong việc đề xuất kế hoạch, phương án công tác cảnh vệ; là cơ quan đầu mối chủ trì phối hợp các lực lượng trong công tác bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm, làm việc và các sự kiện chính trị, lễ hội lớn tổ chức tại thành phố.

Lực lượng ANCTNB, Công an thành phố không ngừng lớn mạnh.

Đại tá Nguyễn Văn Sáng, Trưởng Phòng ANCTNB, Công an TP Cần Thơ, cho biết: “Thời gian qua, đơn vị luôn quan tâm công tác giáo dục ý thức tự giác, tự quản của cán bộ, chiến sĩ; giao trách nhiệm quản lý cán bộ, chuyên sâu công tác Đảng và nghiệp vụ cho từng đồng chí lãnh đạo quản lý và sinh hoạt trực tiếp ở các Đội. Qua đó, nắm được tình hình hoạt động của Đội, uốn nắn kịp thời các biểu hiện lệch lạc trong tư tưởng, những yếu kém trong công tác chuyên môn”.

Theo đánh giá của Công an thành phố, những năm qua, công tác cảnh vệ trên địa bàn được triển khai nghiêm túc và hiệu quả, lực lượng cảnh vệ ngày càng đi vào nền nếp, mang tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao… Lúc mới thành lập, tiền thân là Đội Bảo vệ an ninh các Cơ quan Dân chính Đảng. Với nhiệm vụ chính trị đó, Công an Cần Thơ tuyển chọn lực lượng có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt từ các phòng, quận huyện tham gia. Trung tá Trần Quang Nghĩa, Đội trưởng Đội Cảnh vệ, Phòng ANCTNB, chia sẻ: “Yêu cầu đặt ra cho Đội khá cao, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ không ngừng nâng cao cảnh giác cách mạng, bám sát địa bàn, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong xử lý tình huống. Mỗi khi nhận nhiệm vụ, đội nhanh chóng kết hợp các lực lượng khác nắm tình hình trước, trong và sau khi đối tượng cảnh vệ đến. Đồng thời, xây dựng, triển khai chặt chẽ kế hoạch, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để bảo vệ tuyệt đối an toàn cho đoàn, không được để xảy ra bất kỳ sơ suất nào”. Trong hàng chục năm công tác, Trung tá Trần Quang Nghĩa tiếp cận nhiều lãnh tụ, cán bộ cấp cao trong và ngoài nước cũng như các đoàn khách quốc tế. Hơn ai hết, Trung tá Nghĩa hiểu rõ những gian nan, cực khổ, cũng như những phẩm chất, đức tính cán bộ làm công tác này cần trui rèn như: sự bền bỉ, mưu trí, sắc bén, tính chủ động, sẵn sàng đối phó, vượt qua mọi tình huống để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao…

Song song với công tác cảnh vệ, công tác đảm bảo an ninh trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật, báo chí và xuất bản cũng là một nhiệm vụ hàng đầu của lực lượng ANCTNB. Trung tá Nguyễn Ngọc Hiền, Đội trưởng Đội An ninh Văn học nghệ thuật, Phòng ANCTNB, chia sẻ: “Thời gian qua, các thế lực thù địch và các đối tượng phản động tiếp tục tăng cường các hoạt động phá hoại tư tưởng trên nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa… với nhiều chiêu bài khác nhau. Đặc biệt, lợi dụng sự phát triển của mạng xã hội facebook, nhiều đối tượng xấu đã tăng cường hoạt động phát tán các thông tin, bài viết có nội dung, quan điểm sai trái thù địch, các nội dung xuyên tạc chế độ, hạ thấp uy tín lãnh đạo Đảng và Nhà nước… nhằm mục đích chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, làm suy giảm lòng tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta. Do đó, trong thời gian tới, cán bộ chiến sĩ của Phòng ANCTNB tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện các vụ việc phức tạp trên từng lĩnh vực, địa bàn phụ trách để tham mưu lãnh đạo Phòng, BGĐ Công an thành phố có biện pháp ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật”.

Trung tá Nguyễn Hoàng Phúc, Phó trưởng Phòng ANCTNB, Công an TP Cần Thơ trong nghi thức bàn giao nhà “Nghĩa tình đồng đội”. 

Theo dự báo của Phòng ANCTNB, các thế lực thù địch đang có xu hướng tăng cường các hoạt động phá hoại nội bộ các cơ quan Đảng, Nhà nước dưới nhiều hình thức, diễn biến ngày càng tinh vi, phức tạp với mục tiêu chính là khoét sâu nội bộ, chuyển hóa tư tưởng cán bộ, đảng viên, hình thành lực lượng chống đối từ bên trong. Đại tá Nguyễn Văn Sáng, Trưởng phòng ANCTNB, cho biết: “Trước tình hình đó, Phòng sẽ tiếp tục là lực lượng chủ công, đi đầu trong việc bảo vệ ANCTNB, thường xuyên nắm tình hình, kịp thời phát hiện, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch. Tham mưu cho các cơ quan Đảng, Nhà nước xây dựng nội bộ trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chủ chốt có đủ uy tín và năng lực lãnh đạo”…

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, Phòng còn tổ chức thực hiện nhiều hoạt động từ thiện, giúp dân. Thiết thực lập thành tích chào mừng 60 năm Ngày truyền thống lực lượng ANCTNB, Phòng đã phối hợp tổ chức đợt khám sức khỏe miễn phí, trao tặng quà cho 600 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo ở hai xã Thới Hưng (huyện Cờ Đỏ) và xã Nhơn Nghĩa (huyện Phong Điền), với tổng chi phí hơn 150 triệu đồng; khởi công xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn ở khu vực Bình Trung (phường Long Hòa, quận Bình Thủy), với chi phí hơn 1 tỉ đồng. Đồng thời, hỗ trợ chi phí xây dựng căn nhà “nghĩa tình đồng đội” cho 2 đồng chí Huỳnh Văn Thanh và Đặng Quang Phùng, cán bộ Phòng ANCTNB gặp khó khăn về nhà ở…  Các hoạt động đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân năng động, nhiệt huyết, có trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng...

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của đơn vị, những năm qua, lực lượng ANCTNB đã đạt được nhiều thành tích được Đảng và Nhà nước ghi nhận như: Huân chương Chiến công hạng Nhất; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Tổng Cục An ninh; Bằng khen của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố…

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết