02/08/2017 - 09:41

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Văn Hiểu:

Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng

(CT)- Ngày 1-8-2017, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ tổ chức Họp mặt kỷ niệm 87 năm Ngày Truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2017).

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”.

Đến dự có đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành ủy; các đồng chí lãnh đạo tuyên giáo, tuyên huấn Cần Thơ qua các thời kỳ…

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành. 87 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác tuyên giáo của Cần Thơ luôn đi đầu cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân thành phố thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần tạo nên những chiến công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tự hào về những chặng đường đã qua, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo trong thành phố tiếp tục đoàn kết, năng động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, nhạy bén với tình hình; tu dưỡng rèn luyện phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, phát huy tinh thần tận tụy, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, xứng đáng là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tuyên giáo của Đảng…

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Phạm Văn Hiểu biểu dương và ghi nhận những đóng góp của ngành tuyên giáo vào những thành tựu đạt được của thành phố trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị hệ thống tuyên giáo các cấp trong thành phố cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa về vị trí, vai trò của công tác tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay; tiếp tục phát huy tính tích cực, chủ động, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, nâng cao năng lực của cán bộ trong nghiên cứu, dự báo, tham mưu, đề xuất...

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu công tác tuyên giáo phải được triển khai đồng bộ, đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức, vận dụng phù hợp, hiệu quả phương thức thực hiện; tập trung tham mưu có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu nhấn mạnh: Công tác tư tưởng, tuyên giáo phải luôn đổi mới; coi trọng công tác giáo dục lý luận chính trị, tuyên truyền miệng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng, từ đó đề xuất giải pháp có hiệu quả, nhằm định hướng dư luận xã hội; chủ động tham mưu, đề xuất xử lý kịp thời những vấn đề mới nảy sinh; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, nói được, viết được, thuyết phục được…

Dịp này, 12 cá nhân có nhiều đóng góp vào quá trình phát triển của ngành Tuyên giáo được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”.

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết