07/08/2019 - 19:24

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Thành ủy:

Xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ 

(CT)- Ngày 7-8-2019, các đồng chí: Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 2-6-2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp (CCTP) đến năm 2020 (NQ49) trên địa bàn thành phố.

Các đồng chí chủ trì hội nghị. 

Qua 15 năm thực hiện NQ49, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo CCTP thành phố đã tập trung kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp; thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự và dân sự; tăng cường đội ngũ luật sư đủ về số lượng, mạnh về chất lượng. Đồng thời, tập trung lãnh đạo sâu sát công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chú trọng nội dung cải cách tranh tụng tại phiên tòa; tăng thẩm quyền xét xử cho cấp huyện; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan bổ trợ tư pháp. UBND thành phố đã ban hành 655 văn bản quy phạm pháp luật, tham gia đóng góp ý kiến cho 82 văn bản pháp luật của Trung ương. Đội ngũ thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên tăng về số lượng lẫn trình độ, chất lượng...

Tại hội nghị, các đại biểu nêu ý kiến: Công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp ngày càng chặt chẽ, thống nhất; công tác kiểm sát và thực hành quyền công tố đảm bảo đúng quy định pháp luật. Tòa án và Viện kiểm sát phối hợp tổ chức nhiều phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần CCTP; việc điều tra, truy tố, xét xử được đảm bảo không có oan sai, bỏ lọt tội phạm. Tuy nhiên, qua giám sát của HĐND, MTTQ và của Viện kiểm sát cho thấy tình trạng án hủy, sửa có giảm nhưng chưa đáng kể. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cho rằng các cơ quan tư pháp cần chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ có chức danh tư pháp.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Quốc Trung đề nghị Ban Nội chính Thành ủy, các cơ quan tư pháp thường xuyên tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác tư pháp và CCTP. Đồng thời tăng cường giám sát, thường xuyên thanh tra, kiểm tra phòng chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp, bổ trợ tư pháp; nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp, đảm bảo xét xử các vụ việc theo đúng quy định pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu các cơ quan tư pháp phải phối hợp chặt chẽ trong hoạt động để không bỏ lọt tội phạm; thường xuyên tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ làm công tác tư pháp và người dân. Ngoài ra, các cơ quan tư pháp tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng; xây dựng đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ. Đồng chí ghi nhận những kiến nghị của các cơ quan tư pháp và cho biết thành phố sẽ quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm theo quy định…

Tin, ảnh: SƠN HÀ

Chia sẻ bài viết