03/06/2026 - 07:09

Xã hội hóa cầu giao thông nông thôn, đảm bảo an toàn, thuận tiện cho người dân 

Xã Lai Hòa vừa khánh thành, đưa vào sử dụng “Cầu Yêu thương”. Đây không chỉ là công trình giao thông, mà còn thể hiện tinh thần chia sẻ và trách nhiệm cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới.

Khánh thành công trình “Cầu yêu thương”.

Theo đó, cầu có tổng chi phí 450 triệu đồng, do Cơ sở gạo Hồng Phát (TP Hồ Chí Minh) tài trợ xây dựng. 

Khởi công từ tháng 3-2026, với kết cấu bê tông cốt thép dài 35m, rộng 5m, tải trọng 5 tấn, sau khi hoàn thành, cầu nối liền ba ấp Lai Hòa, Xẻo Cóc và Xẻo Su, tạo nhiều thuận lợi trong đi lại, giao thương cho người dân.

Cầu mới thay cầu cũ trước đây không có tay vịn hay rào chắn bảo vệ, mặt cầu hẹp; ngay lối lên cầu, người dân còn dùng bao cát gia cố phần móng sụt lún, qua lại rất nguy hiểm. 

Bà Nguyễn Thị Sáu ở ấp Lai Hòa, chia sẻ: “Người dân vùng sâu ở đây ai cũng mong có cầu chắc chắn để đi lại an toàn. Trước kia, nhìn học sinh qua cầu cũ mà lo lắm, giờ có cầu mới, chúng tôi rất yên tâm”.

Ông Trần Trí Vân, Chủ tịch UBND xã Lai Hòa, cho biết: “Đây là chiếc cầu đầu tiên được địa phương vận động xã hội hóa xây dựng từ đầu năm 2026 đến nay. Cầu góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn xã nhà. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục vận động mạnh thường quân xây thêm nhiều cầu kiên cố khác ở các ấp, tiến tới xóa cầu tạm, cầu xuống cấp trên địa bàn”.

Bài, ảnh: SONG LÊ

Chia sẻ bài viết