Đêm qua 30-4, Triển lãm Thế giới (World Expo) năm 2010 với chủ đề “Thành phố tốt hơn, cuộc sống đẹp hơn”, đã khai mạc tại Thượng Hải (Trung Quốc). Người phát ngôn World Expo 2010 Xu Wei cho biết đây là một cơ hội lớn của Trung Quốc, khi có nhiều nước khác nhau, nhiều dân tộc khác nhau tập trung về khu vực này.
Sau nhiều tháng khẩn trương xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sự kiện, nước chủ nhà kỳ vọng sẽ thu hút được ít nhất 70 triệu du khách (gấp 10 lần Olympic Bắc Kinh 2008) đến thăm các gian hàng và triển lãm của 189 quốc gia và hơn 50 tổ chức tham dự. Địa điểm diễn ra World Expo 2010 là khu công viên lớn có diện tích gấp hai lần đảo Monaco của Pháp, nằm dọc theo 2 bờ sông Hoàng Phố ở trung tâm thành phố Thượng Hải.
 |
|
Đông đảo du khách tham quan khu trưng bày có hình hài kỳ lạ của Tây Ban Nha tại Triển lãm Thế giới 2010 ở Thượng Hải. Ảnh: FT |
Trung Quốc đã đầu tư 4,2 tỉ USD để xây dựng cơ sở hạ tầng chuẩn bị cho cuộc triển lãm, và nếu tính cả nhà ga sân bay mới, đường sá và các tuyến xe điện ngầm mới, cùng với các khu vực vui chơi giải trí và dịch vụ công cộng, số tiền đầu tư lên tới 44 tỉ USD. Tuy nhiên, tiền không phải vấn đề lớn đối với Trung Quốc, vì nước này có nguồn ngân sách dồi dào, không như Mỹ, vốn phụ thuộc vào nguồn tài trợ từ các doanh nghiệp và cá nhân để tổ chức hay tham dự các cuộc triển lãm thế giới kể từ năm 1991. Mỹ suýt hủy kế hoạch tham gia triển lãm lần này do thiếu tài chính, nhưng sau đó các công ty Mỹ đã tăng tiền tài trợ lên 61 triệu USD. Trong khi đó, khu vực gian hàng của Trung Quốc là một kiến trúc màu đỏ khổng lồ, với không gian triển lãm dành cho 31 tỉnh thành ở nước này.
Một số người cho rằng đầu tư cơ sở hạ tầng cho cuộc triển lãm sẽ tạo ra lợi ích kinh tế cho thành phố có 20 triệu dân về lâu dài. Bên cạnh đó, World Expo 2010 còn được kỳ vọng xây dựng niềm tin thúc đẩy phục hồi kinh tế thế giới, giống như cuộc triển lãm năm 1933. Khi đó, Mỹ đang sa lầy trong cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất lịch sử, thì World Expo diễn ra tại Chicago, khẳng định vị trí dẫn đầu của Mỹ về khoa học và công nghệ, đồng thời dự báo về sự phục hồi nhanh của kinh tế Mỹ. Chỉ trong giai đoạn 1935 - 1939, kinh tế Mỹ đã lấy lại đà tăng trưởng, và tỷ lệ thất nghiệp giảm mạnh. Vì vậy, World Expo 2010 tại Thượng Hải diễn ra cũng với mong muốn thể hiện cục diện mới của nền kinh tế toàn cầu.
Bên cạnh đó, theo các nhà phân tích, cuộc triển lãm là cơ hội để Trung Quốc thể hiện sức mạnh và ảnh hưởng của nước này trên thế giới hiện nay. Có nhiều gian hàng quốc gia tham gia triển lãm là bằng chứng cho thấy nhiều nước chuẩn bị tăng cường quan hệ với nước chủ nhà. Lyndall Sachs, nhà ngoại giao chịu trách nhiệm gian hàng của Úc tại triển lãm, cho rằng Úc cần tiếp tục phát triển mối quan hệ với Trung Quốc. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên một quốc gia đang phát triển tổ chức sự kiện mà trước đây được dùng để chứng tỏ sức mạnh của một nước tiến tới trở thành cường quốc thế giới. Hội chợ đầu tiên được gọi là Đại triển lãm diễn ra ở Luân Đôn năm 1851, nhằm để Anh thể hiện vai trò siêu cường về kinh tế, quân sự và công nghiệp. Với Trung Quốc, Triển lãm Thế giới Thượng Hải năm nay có lẽ cũng nhằm mục tiêu ấy.
HOÀNG KIỆT (Theo THX, Washingtonpost, AFP)