19/12/2023 - 16:20

Vùng đồng bào dân tộc Khmer không ngừng khởi sắc 

Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở TP Cần Thơ luôn quan tâm thực hiện tốt công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Vì vậy, cùng với sự phát triển chung của thành phố, vùng đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn Cần Thơ không ngừng khởi sắc.

Công tác bảo tồn văn hóa được thành phố thực hiện tốt qua việc tổ chức nhiều hội thi, hoạt động văn hóa, thể thao...

Sau thời gian đi làm ăn xa, anh Thạch Văn Quách ở ấp Thới Hòa B, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ ngạc nhiên khi có dịp trở lại quê nhà. Anh Quách nói: “Nhà tôi cặp tuyến kinh Lòng Óng, tuy cách không xa thị trấn, nhưng trước đây đường cặp mé kinh thường bị sạt lở, xuống cấp, khó đi, nhất là vào ban đêm. Nay thì xe 4 bánh tới tận nhà. Không những vậy, tuyến đường này còn nối qua 2 ấp có đông đồng bào Khmer sinh sống của xã Thới Xuân là Thới Trường 1 và Thới Trường 2. Mà giờ đi ngoài đường vào ban đêm không còn sợ nữa vì có đèn đường suốt tuyến rồi”.

Theo anh Nguyễn Hoàng Hải, Phó trưởng Phòng Dân tộc huyện Cờ Đỏ, công trình “Thắp sáng đường quê” trên địa bàn 2 ấp Thới Trường 1 và Thới Trường 2 do Nhà nước và nhân dân cùng xây dựng, có ý nghĩa rất lớn để phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc. Nhiều hộ tham gia các chương trình hỗ trợ sinh kế, có vốn để mua bán nhỏ tại chợ Cờ Đỏ rất phấn khởi vì đi lại thuận tiện. Còn chị Danh Thị Thúy ở ấp Thới Trường 1, xã Thới Xuân thì mỗi sáng đưa chồng đi qua tuyến đường này ra trung tâm xã, lên xe đưa rước công nhân để đi làm ở khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy. Rồi, chị ra chợ Cờ Đỏ bổ hàng về bán tạp hóa tại nhà. Đến chiều tối, chị lại chạy xe ra rước chồng. Nhờ vậy, vợ chồng chị có thu nhập ổn định. Chị Thúy bộc bạch: “Nhờ Nhà nước làm cầu, đường, hỗ trợ sinh kế mà gia đình tôi có đồng ra đồng vô. Tôi còn được hỗ trợ cất nhà, nên chẳng những thoát nghèo mà nay còn vươn lên khá giả”.

Liền kề với Thới Xuân là xã Thới Đông, trước đây là xã đặc biệt khó khăn. Nhờ các chương trình đầu tư của Nhà nước, Thới Đông từng bước thay da đổi thịt. Ông Danh Thành, Bí thư Đảng ủy xã Thới Đông, cho biết: “Qua quá trình đầu tư xây dựng, năm 2017, xã Thới Ðông được công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới (NTM). Hiện, 100% đường liên xã của Thới Đông được nhựa hóa, trên 19km trục đường ấp được bê tông hóa, mặt đường rộng 3,5-4m… Riêng trong năm 2023, xã hoàn thành việc nâng cấp tuyến Cờ Đỏ - Nóc Bằng, nạo vét 2 tuyến kinh đường 20 và KH5, đảm bảo nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp. 20 năm qua, hạ tầng cơ sở của Thới Đông không ngừng phát triển, trường học, trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%... thu nhập bình quân đầu người đạt từ 64 triệu đồng/người/năm. Thới Ðông tiếp tục nâng chất các tiêu chí xã NTM nâng cao, hướng đến NTM kiểu mẫu”. 

Theo thống kê của Phòng Dân tộc huyện Cờ Đỏ, ngoài các chương trình đầu tư đặc thù, địa phương còn lồng ghép thực hiện tốt các chương trình, dự án của thành phố dành cho vùng đồng bào dân tộc Khmer. Điển hình như người dân gặp khó trong xây dựng nhà ở, khi được hỗ trợ nền tại khu dân cư ấp Thới Hòa B. Bằng nhiều nguồn kinh phí lồng ghép, địa phương đã hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các hộ này. Trong năm 2023, huyện đã xét cho 2 hộ vào khu dân cư và bàn giao 10 căn nhà Đại đoàn kết để các hộ dân tộc thiểu số an cư. Phòng dân tộc cũng đã lồng ghép thực hiện được 7 lớp dạy nghề để lao động dân tộc thiểu số chuyển đổi ngành nghề phù hợp… Ông Châu Năm, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Thới Hòa B, cho biết: “Các hộ vào ở khu dân cư là những hộ không có đất ở, được Nhà nước cấp đất, cất nhà, nên an tâm phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo”.

Một góc sân Trường THCS Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ.

Theo ông Liêu Tuấn Khương, Phó trưởng Phòng Dân tộc huyện Thới Lai, 20 năm qua, vùng đồng bào dân tộc Khmer ở huyện Thới Lai không ngừng đổi mới. Hạ tầng cơ sở hoàn chỉnh làm nền tảng để người dân nói chung và đồng bào dân tộc Khmer nói riêng phát triển kinh tế, vươn lên khấm khá. Từ các nguồn vốn, địa phương đã sửa chữa, xây dựng mới hơn 280 căn nhà cho hộ nghèo. Đồng thời phối hợp với các đơn vị, hỗ trợ đồng bào được tiếp cận nhiều hơn các chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Đến thời điểm hiện tại, huyện đã hỗ trợ 1.834 hộ dân tộc thiểu số được vay vốn tín dụng ưu đãi, tổng dư nợ trên 25,487 tỉ đồng để đầu tư sản xuất, chăn nuôi với nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả, góp phần giúp đồng bào tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Từ đó, tỷ lệ hộ khá giàu ngày càng tăng (chiếm trên 75%), tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào hằng năm giảm 2%-3%. Đầu năm 2020, hộ nghèo dân tộc thiểu số còn 56 hộ (chiếm 5,25%) đến cuối năm 2022, giảm còn 15 hộ (chiếm 1,37%) trong tổng số hộ dân tộc thiểu số.

Bên cạnh các chương trình dự án đặc thù của Nhà nước dành cho vùng đồng bào dân tộc Khmer, thành phố còn triển khai lồng ghép các chương trình dự án khác, nên vùng đồng bào dân tộc Khmer ở TP Cần Thơ khởi sắc. Nổi bật là hạ tầng cơ sở được đầu tư đồng bộ, điện, đường, trường, trạm được chuẩn hóa. Từ đó, giao thương thuận lợi, dân trí phát triển, văn hóa được quan tâm bảo tồn, công tác chăm sóc sức khỏe người dân được thực hiện chu đáo… Thành phố cũng đã và đang thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2021-2030. Trong năm 2023, tổng nguồn vốn thực hiện trên 32 tỉ đồng. Từ nguồn vốn này, thành phố đang nâng cấp, sửa chữa và xây các phòng học mới của trường dân tộc nội trú; gia hạn và mua mới 222 thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ và xây dựng nhà Đại đoàn kết, thực hiện bảo tồn văn hóa… Việc thực hiện có hiệu quả các chương trình dự án, giúp hộ dân tộc thiểu số nghèo toàn thành phố giảm hơn 0,3%; giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất ở, nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số; tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số trong các độ tuổi đến trường đều đạt và vượt chỉ tiêu giao, trên 50% lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện của đồng bào dân tộc thiểu số…

Theo ông Lê Trung Kiên, Trưởng Ban Dân tộc TP Cần Thơ, trên cơ sở đạt được trong công tác dân tộc thời gian qua, Ban tham mưu UBND thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2021-2030. Cụ thể, trong năm 2024 thành phố tiếp tục bố trí vốn lồng ghép triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch 213/KH-UBND ngày 20-10-2022 của UBND thành phố, phù hợp với tình hình cụ thể nhằm đạt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số nghèo trên 0,3%; trên 97% đồng bào tham gia bảo hiểm y tế và được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc hiện đại; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhân dịp lễ Tết, góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt là nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, quy hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, đảm bảo tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc phù hợp với tỷ lệ dân số là người dân tộc thiểu số ở địa phương…

Hà Thanh

Chia sẻ bài viết