20/08/2026 - 09:10

Vun đắp hữu nghị, mở rộng hợp tác 

Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, đối ngoại nhân dân tiếp tục là kênh quan trọng góp phần củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và thế giới. Tại TP Cần Thơ, các hội hữu nghị đang chủ động kết nối, giao lưu và vận động nguồn lực từng bước đưa quan hệ nhân dân đi vào chiều sâu, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, thúc đẩy thành phố phát triển mạnh mẽ trong không gian mới.

Bà Wiraka Moodhitaporn, Tổng Lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại TP Hồ Chí Minh và bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ, trao quà tri ân các thành viên Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan TP Cần Thơ tại Họp mặt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan.

Những nhịp cầu hữu nghị

Đầu tháng 8-2026, chương trình họp mặt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan tại Cần Thơ thu hút nhiều sinh viên cùng đại diện cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hai nước tham dự. Các hoạt động triển lãm ảnh, giao lưu nghệ thuật, trình diễn Muay Thai, Vovinam…, góp phần giới thiệu văn hóa, đất nước, con người Việt Nam và Thái Lan, tăng cường hiểu biết, giao lưu, nhất là trong thế hệ trẻ. Sự kiện diễn ra sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, nhấn mạnh vai trò đối ngoại nhân dân trong củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ song phương; mở rộng kết nối giữa các địa phương, doanh nghiệp...

Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan TP Cần Thơ thành lập từ năm 1993, là một trong những cầu nối duy trì các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa nhân dân hai nước. Hội thường xuyên phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại TP Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan và các tổ chức, địa phương của Thái Lan tổ chức các chương trình văn hóa, giáo dục, thiện nguyện, kết nối doanh nghiệp và địa phương. 

Theo bà Lê Thị Kim Thu, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan TP Cần Thơ, bên cạnh các hoạt động giao lưu, hợp tác, Hội chú trọng chương trình tạo giá trị thiết thực cho cộng đồng. Một trong những việc làm tiêu biểu là phối hợp giới thiệu một học sinh hoàn cảnh đặc biệt của thành phố tham gia chương trình học bổng của Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan và Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam để được học tập tại Thái Lan. 

Cùng với giao lưu hữu nghị, các hội hữu nghị TP Cần Thơ gắn hoạt động đối ngoại nhân dân với giáo dục, an sinh xã hội và vận động nguồn lực. Trong đó, Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc TP Cần Thơ duy trì quan hệ với Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP Hồ Chí Minh, chính quyền TP Sán Đầu, các hiệp hội doanh nghiệp và cộng đồng người Hoa.

Theo ông Ngô Quốc Tuấn, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc TP Cần Thơ, từ các mối quan hệ được xây dựng và duy trì, Hội đã phối hợp vận động nhiều nguồn lực phục vụ giáo dục, an sinh xã hội và phát triển cộng đồng với trị giá nhiều tỉ đồng. Nổi bật là hỗ trợ xây dựng, nâng cấp Trường Phổ thông Việt - Hoa, vận động học bổng, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và chăm lo người dân hoàn cảnh khó khăn...

Quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào tiếp tục được gìn giữ, phát huy thông qua nhiều hoạt động nghĩa tình. Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào TP Cần Thơ thường xuyên tổ chức gặp gỡ cựu quân tình nguyện, chuyên gia từng công tác tại Lào; giao lưu với sinh viên Lào đang học tập tại Cần Thơ; thăm lại chiến trường xưa. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào cho thế hệ trẻ.

Phát huy nguồn lực phục vụ nhu cầu phát triển

Giai đoạn 2018-2025, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ và các hội hữu nghị trực thuộc đã phối hợp tổ chức hơn 230 sự kiện trên các lĩnh vực chính trị đối ngoại, văn hóa, giáo dục, kinh tế và giao lưu nhân dân. Nhiều hoạt động gắn với các dấu mốc quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với Lào, Trung Quốc, Campuchia, Cuba, Liên bang Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ và các nước ASEAN, góp phần duy trì và mở rộng giao lưu giữa nhân dân thành phố với nhân dân các nước.

Cùng với hoạt động hữu nghị, công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài đạt nhiều kết quả. Giai đoạn 2018-2025, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố và các hội hữu nghị đã hợp tác với trên 63 đối tác là tổ chức phi chính phủ nước ngoài, thực hiện, vận động khoảng 276 chương trình, dự án, phi dự án, tổng giá trị gần 25,8 triệu USD, tương đương hơn 678 tỉ đồng. Nguồn lực tập trung cho bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, y tế, giáo dục, hỗ trợ trẻ em hoàn cảnh khó khăn, xây dựng cầu giao thông nông thôn, nhà Đại đoàn kết và các hoạt động an sinh xã hội. 

Hiện nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ có 21 hội hữu nghị thành viên. Sau hợp nhất, bộ máy tổ chức được kiện toàn, củng cố kịp thời giúp thành phố phát huy tốt các mối quan hệ đã được xây dựng. Đồng thời cũng là cơ hội để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Theo bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ, Liên hiệp sẽ tiếp tục củng cố, mở rộng và phát triển sâu rộng mạng lưới bạn bè, đối tác quốc tế; duy trì quan hệ ổn định, thiết thực với các nước láng giềng, các đối tác quan trọng của Việt Nam và thành phố. Đồng thời tăng cường kết nối với các tổ chức nhân dân, cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các đối tác có tiềm năng; thúc đẩy giao lưu hữu nghị, mở rộng hợp tác trên những lĩnh vực phù hợp với nhu cầu, lợi ích của các bên.

Bên cạnh đó, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ tiếp tục quan tâm nâng chất hoạt động của các hội hữu nghị thành viên; chủ động phối hợp với MTTQ, các sở, ngành, đoàn thể nhằm phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức, doanh nghiệp và giới trẻ; xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại nhân dân có bản lĩnh chính trị, giỏi nghiệp vụ và ngoại ngữ. Đây là nền tảng để công tác đối ngoại nhân dân của thành phố tiếp tục đi vào chiều sâu, làm tốt hơn vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác và hội nhập quốc tế.

Bài, ảnh: HỒNG VÂN

Chia sẻ bài viết