15/04/2026 - 07:54

Vun bồi tình yêu văn hóa Khmer 

Những ngày qua, thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT TP Cần Thơ (phường Ô Môn) rộn ràng các hoạt động vui đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer. Dưới mái trường này, việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc được thực hiện sáng tạo, với những cách làm thiết thực.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT TP Cần Thơ trình diễn nhạc ngũ âm. 

Khuôn viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT TP Cần Thơ có căn phòng khá lớn để trưng bày văn hóa Khmer Nam Bộ, như một bảo tàng thu nhỏ. Khách tham quan ấn tượng với rất nhiều tranh, ảnh và các hiện vật mang tính đặc trưng của đồng bào Khmer. Đơn cử như nhiều pa-nô giới thiệu về các lễ hội, sinh hoạt văn hóa đặc trưng như nhà ở, nghề truyền thống, ẩm thực, văn hóa - nghệ thuật… Những nét văn hóa lễ tục truyền thống, văn hóa chào hỏi, văn hóa thờ cúng… cũng được giới thiệu sinh động. Khách đến còn tận mắt xem trang phục truyền thống của đồng bào Khmer, mô hình chùa Khmer, mô hình ghe Ngo, sách kinh lá buông, các nông cụ truyền thống.

Thầy Nguyễn Hữu Định, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT TP Cần Thơ, cho biết: Trước thềm Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, nhà trường vừa hoàn thiện “Không gian Văn hóa Khmer”, là nơi để các em học sinh sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao đậm bản sắc văn hóa với các loại hình như nhạc ngũ âm, múa truyền thống… Không gian này phát huy hiệu quả rõ nét đối với công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Khmer trong học sinh. Em Đào Nguyễn Mỹ Kỳ, học sinh, chia sẻ: “Tết Chôl Chnăm Thmây năm nay rất vui, nhà trường tổ chức nhiều hoạt động cho chúng em vui chơi và có cả Không gian Văn hóa Khmer ở Nhà đa năng”.

Theo thầy Nguyễn Hữu Định, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT TP Cần Thơ hiện có 19 lớp, từ khối 6 đến khối 12, trong đó có đến 518/519 học sinh dân tộc Khmer (học sinh còn lại dân tộc Thái). Bên cạnh chuyên môn học tập, nhà trường rất chú trọng nâng chất đời sống văn hóa, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa trong học đường. Các buổi biểu diễn trang phục, nghệ thuật truyền thống thường xuyên được tổ chức. Nhiều học sinh của trường có thể sử dụng thành thạo dàn nhạc ngũ âm, trình diễn các loại hình múa… Có nhiều em còn tự làm mặt nạ, phụ kiện dùng trong các loại hình nghệ thuật truyền thống Khmer.

Cuối tuần qua, học sinh Trường THCS Trần Hưng Đạo (phường Ninh Kiều) cùng với học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT TP Cần Thơ có buổi giao lưu, trải nghiệm nét đẹp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây. Những nét văn hóa đẹp như cung cách chào hỏi, những điệu múa Rom Vong, Rom Saravan, Chhay-dăm, chằn… được giới thiệu kỹ càng, với sự thị phạm của học sinh nhà trường. Em Lê Thị Bích Trâm, học sinh, giới thiệu món bánh ống truyền thống của đồng bào Khmer, chia sẻ: Bánh này do bà em làm nhân dịp lễ, Tết. Em mang bánh đến để giới thiệu với các bạn về nét đẹp của ẩm thực Khmer.

Cô Nguyễn Lê Thu Thuận, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Hưng Đạo, cho biết: Hoạt động giúp học sinh nhà trường nhận thức sâu sắc hơn về sự đa dạng văn hóa các dân tộc Việt Nam; hiểu và trân trọng những phong tục, lễ hội tiêu biểu, từ đó nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Cô Thuận đặc biệt ấn tượng với những điệu múa, trang phục do chính các em học sinh trình diễn. Đây là biểu hiện sinh động cho hiệu quả từ việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Khmer trong trường học.

Thầy Nguyễn Hữu Định, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT TP Cần Thơ, cho biết thêm, sắp tới, khi được hỗ trợ dàn nhạc ngũ âm mới, nhà trường sẽ tổ chức cho các em học sinh học cách trình diễn, thành lập câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống Khmer. Từ đó, lan truyền tình yêu văn hóa truyền thống và tạo môi trường để các em học tập, thực hành di sản.

Bài, ảnh: DUY KHÔI

Chia sẻ bài viết