14/11/2016 - 09:11

Vụ nhân viên y tế tự cắt chân Sức khỏe bệnh nhân đã ổn định

(CT)- Tối 13-11-2016, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (BVĐKTWCT), bệnh nhân P.D.K sức khỏe đã ổn định, có thể được giải quyết xuất viện vào ngày 14-11.

Trước đó, Khoa cấp cứu BVĐKTWCT tiếp nhận bệnh nhân P.D.K lúc 19 giờ 55 phút ngày 10-11-2016, trong tình trạng chân trái bị cắt rời từ gối xuống. Bệnh nhân được chuyển đến Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức, được các bác sĩ tạo hình mỏm cụt đùi rồi chuyển đến Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình tiếp tục điều trị, thay băng, chăm sóc.

Như tin Báo Cần Thơ đã đưa vào ngày 12-11-2016, Công an quận Cái Răng đã điều tra làm rõ vụ anh P.D.K. (SN 1989), một kỹ thuật viên y tế công tác tại Khoa Đông y, Bệnh viện Đa khoa quận bị cắt chân. Kết quả điều tra xác định: Không hề có việc người lạ lẻn vào bệnh viện cắt chân nhân viên này, mà anh ta tự cắt do mắc hội chứng rối loạn thần kinh rất hiếm gặp.

Khoảng 17 giờ ngày 10-11-2016, đợi đồng nghiệp trong khoa về hết, P.D.K. tự chốt cửa phòng làm việc, vào nhà vệ sinh tắm xong, ngồi trên bồn cầu, lấy dây thun băng garo trên gối chân trái rồi dùng dao y tế cắt thịt khớp gối, tháo rời phần chân từ gối xuống. Đến 19 giờ 30, P.D.K. gọi điện báo cho một đồng nghiệp biết để nhờ đưa đi bệnh viện. Sau khi được cấp cứu, tỉnh táo, P.D.K. khai nhận với cơ quan điều tra, do bản thân bị mắc hội chứng rối loạn nhận dạng toàn vẹn cơ thể (với niềm tin bản thân đáng bị tật nguyền) nên anh muốn cắt bỏ một phần chân và không muốn nối lại, có như vậy K. mới cảm thấy thoải mái hơn. K. cho biết đã phát hiện bản thân mắc chứng bệnh này từ lâu nhưng không cho ai biết. Ngay từ khi còn đi học đến khi vào làm việc tại Bệnh viện Đa khoa quận Cái Răng, K. đã nghiên cứu kỹ cách tháo khớp gối ít ảnh hưởng đến sức khỏe nhất. Đến ngày 10-11 vừa qua, K. đã tự thực hiện việc này một mình, không cho ai biết và yêu cầu các bác sĩ BV phải chấp nhận mong muốn không nối lại chân cho anh.

Mỹ Tú - Huệ Hoa

Chia sẻ bài viết