25/04/2010 - 08:12

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng:

Vietsovpetro - biểu tượng của tình hữu nghị vững bền Việt Nam - LB.Nga

Ngày 24-4, đến thăm và nói chuyện thân mật với hàng trăm cán bộ, chuyên gia, lao động Việt Nam và LB.Nga đang làm việc, công tác tại Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà cán bộ, công nhân viên Xí nghiệp đã đạt được sau gần 30 năm xây dựng và phát triển. Vietsovpetro đã trở thành con chim đầu đàn, người xây nền đắp móng và đang là lực lượng chủ lực của ngành dầu khí Việt Nam . Từ hàng chục năm nay, trong kho tàng tiếng Việt xuất hiện một cụm từ mới và cụm từ đó sẽ còn tồn tại mãi mãi, trong ngành kinh doanh nước nhà có thêm một thương hiệu mới nổi bật - đó là Vietsovpetro. Đến nay, Xí nghiệp đã khai thác trên 185 triệu tấn dầu, cung cấp vào bờ 21,5 tỉ m3 khí, hàng năm đóng góp khoảng 20% ngân sách quốc gia. Điều quan trọng hơn là Vietsovpetro đã xây dựng được cơ sở vật chất kỹ thuật vững chắc trên bờ và hệ thống công nghệ liên hoàn trên biển, đào tạo được một đội ngũ đông đảo cán bộ quản lý, kỹ sư, công nhân lành nghề, có một thị trường rộng lớn không chỉ trong nước mà cả nước ngoài - đó là cơ sở vững chắc cho sự phát triển ngành công nghiệp dầu khí nước nhà. Thời gian qua, mặc dù gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu, Vietsovpetro vẫn không ngừng nỗ lực vươn lên, với những công trình mới, phát hiện mới, tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu của ngành dầu khí Việt Nam, xứng đáng là đơn vị hai lần vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cùng nhiều phần thưởng cao quí khác.

Chủ tịch QH nêu rõ: Trong những thành tựu to lớn mà toàn Đảng, toàn dân ta đã đạt được trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, có sự giúp đỡ to lớn và hiệu quả của bạn bè quốc tế, trong đó có nhân dân Liên Xô trước đây và nhân dân Nga ngày nay. Với truyền thống thủy chung, “uống nước nhớ nguồn”, nhân dân Việt Nam mãi mãi ghi nhớ và biết ơn sự giúp đỡ chí tình của Nhà nước và nhân dân Nga nói chung, đặc biệt là trong lĩnh vực dầu khí. Các chuyên gia Nga không chỉ là những người bạn, mà còn là những người thầy của ngành dầu khí Việt Nam. Với những thành tích to lớn đã đạt được, Vietsovpetro là biểu tượng của mối quan hệ hợp tác kinh tế hiệu quả và tình hữu nghị vững bền giữa hai nước Việt Nam - LB.Nga.

Chủ tịch QH mong rằng, với kinh nghiệm tích lũy được, với đội ngũ cán bộ, công nhân viên chuyên nghiệp, trưởng thành trong quá trình xây dựng và phát triển của Xí nghiệp, Vietsovpetro sẽ tiếp tục vươn cao, vươn xa trên con đường tìm kiếm, khai thác năng lượng, nâng cao hiệu quả hoạt động, không chỉ trước mắt mà tính tới lâu dài, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế.

Báo cáo với Chủ tịch QH và Đoàn công tác của Quốc hội về những định hướng phát triển Vietsovpetro trong giai đoạn tiếp theo, Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Tuyến cho biết, Xí nghiệp sẽ tiếp tục khai thác an toàn và hiệu quả hệ thống công nghệ hiện có, sớm đưa các mỏ đã phát hiện đi vào khai thác; đồng thời đẩy mạnh công tác tìm kiếm, thăm dò các vùng mới trên thềm lục địa Việt Nam; mở rộng công tác thăm dò, khai thác dầu khí ra nước ngoài; tiếp tục đảm bảo công ăn việc làm, nâng cao đời sống, cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ công nhân viên. Vietsovpetro cũng đã cơ bản hoàn thành các công việc nhằm chuyển đổi hoạt động theo cơ chế mới, phù hợp với pháp luật Việt Nam, theo tinh thần thỏa thuận cấp cao giữa hai nước về việc tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí trên cơ sở Xí nghiệp liên doanh sau năm 2010.

Cùng tham dự cuộc gặp có Đại sứ LB.Nga tại Việt Nam Kovtun A.G; Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Tuấn Minh; Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Trần Minh Sanh; Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Đinh La Thăng.

* Tiếp đó, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác của Quốc hội đã đi thăm Cảng dầu khí; thăm và động viên cán bộ, chuyên gia, lao động đang làm việc tại Giàn công nghệ trung tâm số 2 (mỏ Bạch Hổ), Xí nghiệp khai thác dầu khí, đơn vị trực thuộc Vietsovpetro. Sau khi tham quan, tìm hiểu điều kiện làm việc, sinh hoạt của cán bộ, chuyên gia, lao động trên Giàn, Chủ tịch QH chúc anh em cố gắng khắc phục khó khăn trong môi trường sống và làm việc trên biển, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của Xí nghiệp, không ngừng nâng cao hiệu quả công việc, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong lao động và đặc biệt là góp phần vun đắp tình cảm anh em gắn bó Việt - Nga.

NGUYỄN THỊ SỰ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết