12/12/2009 - 08:25

SEA Games 25

Việt Nam tạm đứng đầu với 14 HCV

* Thắng Campuchia 6-1, U23 Việt Nam gặp Singapore ở bán kết
* U23 Malaysia loại U23 Thái Lan
* Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam hòa đội tuyển nữ Thái Lan 2-2

 Võ sĩ Bùi Thị Triều vui mừng sau khi đoạt HCV môn Karatedo.
Ảnh: QUỐC KHÁNH (TTXVN)

(VnExpress.net-CT)- Sau môn xe đạp buổi sáng, buổi chiều taekwondo, bắn súng, nhảy cầu, karatedo, bi sắt thi nhau góp công mang về tới 7 HC vàng chỉ trong ngày thi đấu thứ 3 của SEA Games 25. Hữu Việt phá kỷ lục Đại hội bơi 100 m ếch. Buổi sáng, Nguyễn Thanh Đạm thi đấu xuất sắc và về nhất ở nội dung đua xe đạp băng đồng của nữ. Với vận tốc 17,89 km/h, Thanh Đạm hoàn tất 28,4 km đường đua trong vòng 1 giờ 35 phút 15 giây, cán đích trước vận động viên của Thái Lan (1:38:57) và Malaysia (1:40:28).

VĐV Nguyễn Hữu Việt đoạt HCV đầu tiên của bơi lội Việt Nam, thành tích 1 phút 01’60. Ảnh: HOÀNG HÀ (TTXVN)a 

Buổi chiều, Nguyễn Thị Hoài Thu đoạt HC vàng hạng dưới 57 kg, đối kháng taekwondo, thắng thuyết phục võ sĩ Indonesia với kết quả 13-0 ở trận chung kết. Đây là tấm HC vàng thứ 5 của taekwondo Việt Nam ở Đại hội năm nay (2 quyền, 3 đối kháng). Hoàng Xuân Vinh mang về tấm HC vàng đầu tiên cho bắn súng Việt Nam ở SEA Games 25, nội dung súng ngắn hơi 10 m nam. Hoàng Thanh Trà mang về HC vàng thứ 10 cho Việt Nam, ở nội dung nhảy cầu mềm 3 m. Tấm HC vàng thứ 11 do công của Nguyễn Thị Hiền, ở nội dung bi sắt đơn nữ. Nguyễn Ngọc Thành chiến thắng trận chung kết đối kháng karatedo hạng cân 67 kg của nam, mang về HC vàng thứ 12. Bùi Thị Triều đoạt HC vàng đối kháng karatedo hạng cân 61 kg của nữ. Cuối ngày thi đấu, Nguyễn Hữu Việt kỳ SEA Games thứ 3 liên tiếp giành HC vàng cự ly bơi 100 m ếch nam. Kình ngư người Hải Phòng thậm chí còn phá kỷ lục SEA Games, với thành tích 1 phút 1 giây 60. Anh đã chiến thắng VĐV của Indonesia và Thái Lan.

Niềm vui của các cầu thủ U23 Việt Nam (áo sáng) sau khi vượt qua Campuchia để có mặt ở bán kết.
Ảnh: VnExpress.net 

* Đội tuyển U23 Việt Nam tung ra sân đội hình hầu như mạnh nhất trong trận cuối cùng ở vòng bảng với U23 Campuchia. HLV Calisto chỉ “cất” những trụ cột ở hàng phòng ngự do họ đã bị 1 thẻ vàng ở các trận trước. Các cầu thủ Việt Nam bình tĩnh triển khai thế trận tấn công bài bản khiến tuyến phòng ngự dày đặc của Campuchia chỉ bám trụ đến phút thứ 11: sau pha tạt bóng từ biên trái của đồng đội, tiền vệ Thành Lương lừa bóng qua một hậu vệ Campuchia rồi tung cú sút quyết đoán đưa U23 Việt Nam dẫn 1-0. Phút 42, từ pha đá phạt góc của đội trưởng Thành Lương, tiền vệ Thanh Hưng bật cao đánh đầu hiểm hóc, gia tăng cách biệt 2-0 cho Việt Nam.

Hiệp hai, HLV Calisto đưa Thanh Bình và Mai Tiến Thành ra nghỉ để nhường chỗ cho Nguyễn Ngọc Anh và Đình Tùng. U23 Việt Nam vẫn áp đảo và ghi thêm 4 bàn thắng nhờ công của Thành Lương, Đình Tùng (2 bàn) và Mạnh Dũng. U23 Campuchia chỉ ghi được một bàn thắng danh dự khi tiền đạo Borey tận dụng sự lơi lỏng của hàng thủ Việt Nam, tung cú sút cận thành làm tung lưới thủ môn Tấn Trường ở phút 67. Thắng Campuchia 6-1, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Singapore ở bán kết.

Cùng ngày, U23 Malaysia bước vào trận đấu với U23 Thái Lan với lối chơi hừng hực khí thế. Trận đấu diễn ra khá cân bằng với những pha đôi công hấp dẫn. Tình thế càng khó khăn với Malaysia khi vào phút 53, Thái Lan vươn lên dẫn trước với bàn thắng từ quả đá phạt của Susukit. Các cầu thủ Malaysia càng tấn công quyết liệt hơn trong khi đội Thái Lan dường như “lơi chân”. Phút 80, Nasri cân bằng cách biệt 1-1 cho U23 Malaysia với pha dứt điểm nhanh trong vùng cấm địa. 10 phút còn lại, Malaysia tiếp tục tấn công không biết mệt mỏi và được đền đáp xứng đáng với bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 của Fakry vào phút bù giờ.

* Cùng ngày, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam hòa đội tuyển nữ Thái Lan 2-2. Đội tuyển nữ Lào thắng đội tuyển nữ Malaysia 5-0.

TUẤN NGHĨA

 

Chia sẻ bài viết