21/11/2009 - 10:47

Việt Nam sẽ tham gia tích cực công cuộc cải tổ ĐHĐ LHQ

(TTXVN)- Ngày 19-11, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (ĐHĐ LHQ) họp toàn thể thảo luận về đề mục “Cải tổ công việc của ĐHĐ LHQ”. Phát biểu tại phiên thảo luận, Đại sứ Bùi Thế Giang, Phó trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ, cho rằng sau 18 năm kể từ khi lần đầu tiên được chính thức đưa vào chương trình nghị sự của ĐHĐ LHQ, đề mục này đã trở thành một trong những vấn đề quan trọng nhất trong quá trình cải cách LHQ nói chung và ĐHĐ LHQ nói riêng, nhằm tăng cường hiệu quả và hiệu lực công việc của ĐHĐ, làm cho ĐHĐ thực sự trở thành cơ quan thảo luận, hoạch định chính sách và đại diện chủ yếu của LHQ.

Đại sứ Bùi Thế Giang nhấn mạnh trong thế giới tùy thuộc lẫn nhau ngày nay khi không một quốc gia nào có thể tự giải quyết tất cả các vấn đề của mình, ĐHĐ LHQ đã chứng tỏ là diễn đàn thích hợp nhất để tất cả các nước thảo luận và đưa ra quyết định về những giải pháp hữu hiệu, bền vững cho những vấn đề có tầm quan trọng cao nhất đối với cộng đồng quốc tế. Việt Nam ủng hộ việc ĐHĐ LHQ tiếp tục thảo luận những vấn đề thời sự toàn cầu có ý nghĩa quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển, hòa bình, an ninh, nhân đạo, quyền con người, trên cơ sở tham khảo ý kiến các quốc gia thành viên, quan tâm đầy đủ tới lợi ích của đông đảo thành viên, nhất là của các nước đang phát triển.

Đại sứ Bùi Thế Giang hoan nghênh quyết định của ĐHĐ LHQ tiếp tục xem xét cải tổ vai trò của ĐHĐ LHQ trong việc chọn lựa và bổ nhiệm Tổng Thư ký LHQ, việc Tổng Thư ký thường kỳ thông tin cho ĐHĐ cũng như chế độ làm việc định kỳ giữa Chủ tịch ĐHĐ, Chủ tịch Hội đồng Bảo an (HĐBA) và Chủ tịch Hội đồng Kinh tế-Xã hội (ECOSOC) nhằm góp phần tăng cường sự phối hợp giữa ĐHĐ, HĐBA và Tổng Thư ký LHQ. Đại sứ khẳng định việc tháng 7-2008 Việt Nam đưa ra sáng kiến tham khảo ý kiến các quốc gia thành viên đối với dự thảo Báo cáo hàng năm của HĐBA trình ĐHĐ LHQ khi Việt Nam lần đầu tiên đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐBA chính là nhằm mục đích này. Đại sứ cũng cam kết Việt Nam sẽ tham gia tích cực và có trách nhiệm vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm cải tổ ĐHĐ LHQ.

 

Chia sẻ bài viết