06/08/2008 - 08:50

Ban Kinh tế và ngân sách hđnd thành phố:

Việc chậm đưa dự án cầu và đường qua Cồn Khương vào sử dụng sẽ gây lãng phí nguồn vốn đầu tư

(CT)- Ngày 5-8-2008, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế và Ngân sách (Hội đồng Nhân dân thành phố) đã giám sát tình hình thực hiện công tác bồi thường thiệt hại, hỗ trợ, tái định cư và tiến độ xây dựng dự án cầu và đường qua Cồn Khương.

Dự án cầu và đường qua Cồn Khương do Sở Du lịch (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) thành phố làm chủ đầu tư, chính thức khởi công vào ngày 18-3-2005, với tổng mức đầu tư ban đầu là 61,1 tỉ đồng. Đến tháng 3-2006, dự án được điều chỉnh tăng lên 77,3 tỉ đồng, thời gian hoàn thành trong năm 2007. Tuy nhiên, từ tháng 9-2007 đến nay dự án này phải tạm ngưng thi công do chưa có mặt bằng.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, dự án cầu và đường qua Cồn Khương có 89 hộ dân bị ảnh hưởng; trong đó, có 53 hộ đủ điều kiện bố trí tái định cư. Đến nay, chủ đầu tư đã chi bồi thường thiệt hại cho 84 hộ, có 82 hộ di dời nơi ở, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Do số hộ chưa đồng ý giao mặt bằng nằm ở những vị trí quan trọng nên dự án không thi công tiếp tục được. Về xây lắp, đến thời điểm này đơn vị thi công đã thực hiện được khoảng 68% khối lượng công trình. Đáng chú ý là, hiện nay, tất cả các hộ dân đã bàn giao mặt bằng nhưng chưa được bố trí tái định cư, do khu tái định cư của dự án chưa được đầu tư xây dựng.

Đoàn giám sát yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với UBND quận Ninh Kiều, đơn vị chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng dự án, giải quyết dứt điểm khiếu nại của người dân để sớm có mặt bằng thi công trở lại. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng cần phối hợp với các sở, ngành chức năng có liên quan xác định nơi bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, không để người dân tạm cư lâu. Đoàn giám sát cho rằng, việc chậm đưa dự án vào khai thác, sử dụng sẽ gây lãng phí về kinh phí đầu tư, ảnh hưởng đến an sinh xã hội và mỹ quan đô thị.

QUỐC TRƯỞNG

Chia sẻ bài viết