11/02/2017 - 15:30

Vì sao con đầu lòng thường học giỏi hơn con thứ?

Nghiên cứu của các nhà khoa học Anh cho thấy những đứa con đầu lòng học tốt vì nhận được quan tâm cao độ của các ông bố, bà mẹ lần đầu.

 Ảnh: Haaretz

Trước đó, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi Tiến sĩ Ana Nuevo-Chiquero tại Đại học Edinburgh tiến hành đánh giá định kỳ 2 năm/lần đối với gần 5.000 trẻ em từ khi sinh đến lúc 14 tuổi, thời điểm các em được kiểm tra lại năng lực từ vựng và hình ảnh. Song song đó, các chuyên gia cũng đánh giá hành vi của cha mẹ, nhất là về mức độ nuôi dưỡng cảm xúc và kích thích trí tuệ mà họ dành cho các con. Phân tích các bài kiểm tra về chỉ số thông minh (IQ) cho thấy sự quan tâm cao độ của cha mẹ giúp những em là con đầu lòng có lợi thế phát triển tốt hơn so với các em của chúng. Mặc dù mọi đứa con đều nhận được sự yêu thương và mức độ hỗ trợ cảm xúc như nhau, song mức độ hỗ trợ trí tuệ đối với con thứ thường giảm sút. Ví dụ, cha mẹ bớt kiêng khem rượu bia hay thuốc lá trong những lần mang thai sau, ít cùng con tham gia các hoạt động như đọc sách, làm thủ công và chơi nhạc cụ…

Theo các nhà nghiên cứu, những phát hiện trên có thể giúp giải thích hiện tượng "hiệu ứng trật tự sinh", tức trẻ ra đời trước có cơ hội nhận được sự giáo dục tốt hơn và hưởng lương cao hơn về sau. Tiến sĩ Nuevo-Chiquero cho biết đã có nhiều nghiên cứu phát hiện sự khác biệt rõ rệt về giáo dục và thu nhập của những người trưởng thành xét về trật tự sinh, nhưng đây là nghiên cứu đầu tiên so sánh lợi thế giữa các anh chị em trong cùng gia đình.

HẠNH NGUYÊN (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết