Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, chị Trần Thị Khánh Quà, Phó Bí thư Xã đoàn Tây Yên A, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, luôn hết lòng trong hoạt động vì cộng đồng, là tấm gương để đoàn viên, thanh niên địa phương noi theo.

Chị Trần Thị Khánh Quà thăm và tặng quà lực lượng tham gia trực chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại Kênh Kiểm, ấp Rẫy Mới, xã Tây Yên A.
Chị Ðỗ Thị Cẩm Tú, Bí thư Huyện đoàn An Biên, cho biết: “Khánh Quà là nữ cán bộ Ðoàn gương mẫu, năng nổ, chịu khó học hỏi và có trách nhiệm trong công việc. Ðặc biệt, Khánh Quà tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện qua nhiều việc làm thiết thực như vận động hỗ trợ quà, nhu yếu phẩm cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; vận động sách vở cho học sinh nghèo, hỗ trợ lấy mẫu test nhanh COVID-19, tham gia cùng các ban, ngành địa phương đón người dân từ các tỉnh trở về”.
Song song với hoạt động tình nguyện, chị Khánh Quà còn tích cực vận động, tuyên truyền để đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động do địa phương và Ðoàn cấp trên phát động. Ðể nâng cao hiệu quả công tác, chị tích cực học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước, tham gia các khóa tập huấn do Ðoàn cấp trên tổ chức, dành nhiều thời gian gần gũi nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của thanh, thiếu niên; không ngừng đổi mới nội dung và phương thức sinh hoạt, làm cho hoạt động Ðoàn - Hội trở nên phong phú, hấp dẫn.
Khi dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, Khánh Quà là hạt nhân tập hợp đoàn viên, thanh niên tham gia tình nguyện trên địa bàn xã. Ðến nay đội tình nguyện đã có 25 thành viên làm các nhiệm vụ hỗ trợ tại khu cách ly tập trung, trực chốt, tiếp nhận và vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm đến khu cách ly. Riêng chị Khánh Quà trực tiếp trực chốt kiểm soát dịch và phân công 209 lượt đoàn viên, thanh niên trực tại các chốt. Ðặc biệt từ đầu tháng 10-2021 đến nay, Khánh Quà trực cả ngày lẫn đêm để tiếp nhận, đưa 371 người từ các tỉnh về địa phương cách ly an toàn tại nhà.
“Là cán bộ Ðoàn, tôi thấy bản thân phải có trách nhiệm trong các hoạt động tình nguyện để tạo động lực cho các bạn đoàn viên, thanh niên tham gia góp sức cho cộng đồng. Ðược góp sức mình cho quê hương trong lúc đại dịch nguy hiểm là cơ hội để tôi được cống hiến, rèn luyện và trưởng thành hơn” - Khánh Quà tâm sự.
Trong quá trình tham gia phòng, chống dịch, chị Khánh Quà trực tiếp vận động các nhà hảo tâm tặng 122 suất quà cho 102 hộ thuộc diện nghèo, khó khăn tổng trị giá gần 29 triệu đồng; trao nhiều phần rau củ quả, nhu yếu phẩm cho người già, người cách ly tại nhà, người khuyết tật; quà cho trẻ em khuyết tật, đội viên theo chương trình “Vì đàn em thân yêu”… Bên cạnh đó, chị còn phát động các chi đoàn vận động bà con hỗ trợ nhu yếu phẩm, bánh, nước uống, sữa, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, áo mưa… cho các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19.
Nhờ nhiệt tình, năng động cùng mối quan hệ tốt của cá nhân, nên những lần chị Khánh Quà phát động quyên góp thực hiện chương trình thiện nguyện đều được các tổ chức, nhà hảo tâm ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp hoạt động Ðoàn của địa phương càng thêm thuận lợi. Theo chị Khánh Quà, các đoàn viên, thanh niên tại địa phương thường xuyên bận rộn việc cá nhân, gia đình, do đó muốn phong trào, hoạt động Ðoàn phát triển thì phải tìm cách tạo sức hút, tổ chức các chương trình hoạt động thiết thực.
“Dù ở vị trí, vai trò nào, Khánh Quà cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Khánh Quà đã góp phần phát huy sức mạnh đoàn kết, tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, quyết tâm cùng với các ngành, các cấp chiến thắng dịch COVID-19, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường mới” - chị Ðỗ Thị Cẩm Tú nói. Chị Trần Thị Khánh Quà được Trung ương Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Ðoàn và phong trào thiếu nhi giai đoạn 2016-2020; Tỉnh Ðoàn Kiên Giang tuyên dương Ðảng viên trẻ tiêu biểu năm 2020; UBND huyện An Biên khen thưởng đột xuất vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021.
Bài, ảnh: VIỆT QUANG