13/01/2011 - 20:54

"Về cõi vĩnh hằng" thân thiện môi trường hơn

 Quy trình xử lý xác bằng kỹ thuật ướp lạnh cho tới khô. Ảnh: marce green.

Nhiều nơi trên thế giới đang sắp áp dụng kỹ thuật ướp lạnh sau đó làm khô xác trước khi phân hủy hoặc thủy phân xác để việc mai táng trở nên thân thiện môi trường hơn.

Cách thứ nhất được tiến hành bằng cách sử dụng nitơ lỏng đông lạnh thi thể xuống mức -196 oC. Khi đó, xác sẽ trở nên giòn đến nổi có thể vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ khi được đặt trên bàn lắc. Sau đó, người ta dùng nam châm để loại bỏ những vật bằng kim loại như răng hoặc chân tay giả. “Thành phẩm” cuối cùng chỉ là tro cốt. Ở phương pháp thứ hai, thi thể được đặt trong túi lụa trước khi nhúng vào dung dịch kiềm được đốt nóng đến 160oC. Toàn bộ xác khi đó đều phân hủy, để lại hỗn hợp bột tro màu trắng và chất dịch màu nâu xanh. Cả hai kỹ thuật này được đánh giá là bền vững cho môi trường vì rút ngắn thời gian phân hủy xác và không thải ra khí gây ô nhiễm. Được biết, trung bình mỗi thi thể khi hỏa táng giải phóng đến 260 kg khí CO2 .

Dự kiến cuối năm nay, các cơ sở mai táng sử dụng phương pháp đông lạnh xác tới khô rồi phân hủy sẽ đi vào hoạt động ở Anh, Thụy Điển và Hàn Quốc. Kỹ thuật này hiện đã được chấp nhận tại 6 bang ở Mỹ. Trong khi đó, một công ty dịch vụ mai táng Scotland đang xin ý kiến các nhà chức trách Anh để áp dụng phương pháp kiềm hóa xác.

THÁI TRÂN (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết