04/07/2008 - 22:55

Ông Trương Hữu Nhã, HLV trưởng CLB Hancofood Cần Thơ:

Vẫn còn cơ hội chen chân vào tốp đầu

 

Sau một tháng nghỉ, Giải hạng Nhất sẽ khởi tranh trở lại vào ngày 5-7. Hiện đứng thứ 4 với 30 điểm trong bảng xếp hạng, đội bóng Hancofood Cần Thơ (H.CT) đặt ra mục tiêu bứt phá trong giai đoạn cuối cùng. Trước khi giải nối lại, Phóng viên Báo Cần Thơ đã có cuộc trao đổi với HLV trưởng Trương Hữu Nhã.

* Thưa ông, một thời gian nghỉ khá dài có ảnh hưởng đến “chất lửa” của toàn đội bóng không?

- Thực ra giải nghỉ thi đấu, nhưng H.CT chỉ được nghỉ 5 ngày rồi tập luyện với cường độ cao. Thời gian đó, chúng tôi tập trung hồi phục và nâng cao thể lực cho cầu thủ với những bài tập đa dạng, mọi người còn tự tập thêm. Để duy trì được sự hưng phấn, cảm giác thi đấu, đội đã đấu 5 trận giao hữu với nhiều đội đang chơi ở Giải VĐQG. Dù là giao hữu, các cầu thủ của H.CT đều có cơ hội khẳng định mình. Kết quả đấu giao hữu như sau: hòa Boss Bình Định 1-1, thua Tiền Giang 0 -1, hòa Cao su Đồng Tháp 2-2, hòa Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn 2- 2 và thắng Đồng Tâm Long An 4 - 0. Đặc biệt trận gặp Đồng Tâm Long An, cả hai đội chơi sòng phẳng nên đã phản ánh được sự tiến bộ của các cầu thủ H.CT. Qua các trận giao hữu, chúng tôi có lòng tin vì lối chơi của các cầu thủ H.CT vẫn ổn định, thể lực, phong độ của các cầu thủ chủ chốt vẫn đảm bảo, đặc biệt hai tiền đạo chủ lực Das Silva và Paolo Barbosa giữ được cảm giác ghi bàn. Tuần vừa qua, ban huấn luyện H.CT điều chỉnh nhịp độ tập luyện nhằm để các cầu thủ đạt điểm rơi phong độ khi giải khởi tranh trở lại vào ngày 5-7.

* Ông nhận định thế nào về đối thủ của H.CT cuối tuần này là Quân khu 5 (QK5)?

Phía trước H.CT (phải) là những trận đấu khó khăn. Ảnh: DƯƠNG THU  

- QK5 là đội bóng khá “khó chịu”, thường sử dụng sơ đồ chiến 5-3-2, phòng ngự chặt, chịu đeo bám, chơi bóng dài... Thế mạnh của đội bóng này trước hết là tinh thần thi đấu quyết liệt - từng giúp họ chia điểm với H.CT ở lượt đi. Tuy vậy, xét về lực lượng và phong độ hiện tại, QK5 không mạnh bằng H.CT, nhất là khi chúng ta được thi đấu trên sân nhà. Phần khác, mùa giải này, QK5 chỉ mới giành 1 trận thắng trên sân khách. Chúng tôi tin tưởng với khả năng và ưu thế hiện có, H.CT sẽ giành trọn 3 điểm. Tuy nhiên, đội hình H.CT cũng gặp khó khăn bởi hậu vệ Hữu Nghĩa vừa bị tái phát chấn thương đầu gối.

* Giải đấu chỉ còn 8 trận cuối, có khả năng H.CT đạt mục tiêu không?

- Trong 8 trận còn lại, H.CT quyết tâm thắng 4 trận trên sân nhà trước Quảng Ngãi, QK5, T&T Hà Nội và Than Quảng Ninh. Yêu cầu đó không dễ dàng thực hiện bởi Quảng Ngãi đã bị dồn vào chân tường – phải quyết thắng để trụ hạng, còn T&T Hà Nội quyết tâm thăng hạng. Trong 4 trận trên sân khách với các trận gặp Quân khu 7, Huda Huế, Xi măng Vinakansai Ninh Bình và Quân khu 4, chúng tôi đặt chỉ tiêu thắng 2 trận. Như vậy, cả đội cần một phong độ tốt và quyết tâm của cả tập thể, cộng thêm chút ít may mắn, cơ hội chen chân vào 3 vị trí hàng đầu vẫn còn cho H.CT.

LAM HẬU GIANG (Thực hiện)

Chia sẻ bài viết