03/08/2010 - 09:52

Vắc-xin ngừa... stress

Các nhà khoa học Mỹ đang nghiên cứu điều chế một loại thuốc tiêm có tác dụng giảm bớt tình trạng căng thẳng tinh thần, nếu thành công sẽ là vắc-xin ngừa stress đầu tiên trên thế giới.

Robert Sapolsky ở Đại học Standford nhận thấy ngựa vằn thường “tắt” chất gây stress glucocorticoid trong não sau khi thoát khỏi móng vuốt của một con sư tử. Trong khi đó, con người lại sản sinh quá nhiều glucocorticoid để phản ứng với những lo lắng hằng ngày mà không thể loại bỏ chúng. Bằng chứng là chúng ta thường cáu bẳn với những người xung quanh dù vấn đề gây rắc rối hoặc làm ta lo sợ đã biến mất từ lâu. Sau nhiều lần thất bại, nhóm của Sapolsky điều chỉnh vi-rút gây mụn giộp để nó có thể mang các gien “bảo vệ thần kinh” đã được biến đổi vào sâu trong não nhằm trung hòa các hoóc-môn xấu trước khi chúng tổn hại não. Loại vi-rút này đã được chứng minh có tác dụng trên chuột. Sapolsky hy vọng sẽ tiến hành thử nghiệm vắc-xin trên người trong vài năm nữa.

HẠNH NHÂN (Theo ANI)

Chia sẻ bài viết