18/04/2020 - 17:40

Vận động hơn 14,7 tỉ đồng ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 và đồng bào bị ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn 

250 phần quà tặng người dân ở các huyện Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh

(CT)- Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố Cần Thơ, từ ngày 17-3-2020 đến 15-4-2020, Ủy ban MTTQVN các cấp trong thành phố đã vận động hơn 7,1 tỉ đồng ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 (tiền mặt hơn 2,5 tỉ đồng; thiết bị, vật tư y tế, nhu yếu phẩm tổng trị giá hơn 4,6 tỉ đồng). Các tổ chức thành viên, các tổ chức tôn giáo vận động hơn 6,8 tỉ đồng. Ngoài ra, Mặt trận các cấp trong thành phố còn phối hợp vận động hơn hơn 718 triệu đồng hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn (tiền mặt hơn 715 triệu đồng).

Được sự thống nhất của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố đã trao 2.500 phần quà cho hộ nghèo và các tổ làm công tác từ thiện. Mặt trận cũng trao 500 khẩu trang y tế và 100 phần dụng cụ chống dịch cho Hội Chữ thập đỏ thành phố để trang bị cho các tổ công tác từ thiện tại các bệnh viện thuộc Hội quản lý; chuyển 400 bộ trang phục phòng, chống dịch và 108 chai nước rửa tay kháng khuẩn về Sở Y tế thành phố trang bị cho các y, bác sĩ làm nhiệm vụ phòng, chống dịch, trị giá 100 triệu đồng; chuyển 1.700 khẩu trang, 340 hộp nước ép ổi, 580 thùng sữa đậu nành, 30 thùng nước suối, 50 bình gas, 1.000kg gạo đến các tình nguyện viên thực hiện công tác phòng, chống dịch và cán bộ, lực lượng trực tại các điểm kiểm soát y tế, khu cách ly tập trung của tại Trường Quân sự thành phố (cũ), Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ…

Ngoài ra, một số tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQVN thành phố có nhiều hoạt động thiết thực phòng, chống dịch COVID-19. Cụ thể, Ban Trị sự Phật giáo thành phố vận động vật phẩm y tế, nhu yếu phẩm hỗ trợ Khu cách ly tập trung của thành phố, các điểm kiểm tra y tế, các hộ nghèo, hộ khó khăn bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 và xâm nhập mặn, với tổng trị giá 4,9 tỉ đồng; các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ vận động phát miễn phí các sản phẩm tiệt trùng và phòng bệnh, may khẩu trang và tiền mặt, với trị giá 530 triệu đồng; Thành Đoàn Cần Thơ vận động may và tặng khẩu trang, nước rửa tay, tuýp vitamin C với tổng trị giá 337 triệu đồng; Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố vận động quà tặng đội ngũ y, bác sĩ với trị giá 600 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ thành phố vận động các cấp Hội ủng hộ hơn 284 triệu đồng… Các quận, huyện, xã, phường, thị trấn vận động và trao tặng 3.664 phần quà, hơn 20 tấn gạo, 90.000 khẩu trang y tế cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, người bán vé số bị ảnh hưởng dịch COVID-19 và xâm nhập mặn, với trị giá hơn 2 tỉ đồng.

Anh Huỳnh Thái Nguyên (bìa trái), Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTNVN TP Cần Thơ và đại diện Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam trao quà tặng người dân ở huyện Vĩnh Thạnh.  Ảnh: CTV

►  Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTNVN) TP Cần Thơ vừa phối hợp Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam tổ chức Chương trình “Thanh niên Cần Thơ cùng C.P chia sẻ yêu thương” tại các huyện Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh. Ban Tổ chức chương trình đã tặng 250 phần quà đến các hộ gia đình người dân tộc Khmer; người bị ảnh hưởng vì dịch COVID-19… Tổng trị giá các phần quà hơn 80 triệu đồng.

Theo anh Huỳnh Thái Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTNVN thành phố, thời gian qua, đoàn viên thanh niên thành phố đã có nhiều hoạt động tham gia phòng, chống dịch COVID-19, như: tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; vận động và hỗ trợ người dân khai báo y tế; hiến máu tình nguyện… Các cấp bộ Đoàn còn tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19: tặng nhu yếu phẩm, khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn.

THANH THY- PHẠM TRUNG

 

Chia sẻ bài viết