20/02/2011 - 10:50

Uống thuốc nên tin tác dụng của thuốc

 

Cảm giác đau đớn thật sự tồn tại tất cả trong tâm trí chúng ta. Suy nghĩ lạc quan có thể giúp làm tăng gấp đôi hiệu quả của thuốc giảm đau, ngược lại những suy nghĩ tiêu cực làm thuốc mất tác dụng, theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học về vai trò của suy nghĩ có ý thức trong việc cảm nhận đau đớn.

Ban đầu, các nhà nghiên cứu đặt thiết bị gây đau lên da của 22 người tình nguyện. Sau đó từng người được truyền thuốc giảm đau cực mạnh qua tĩnh mạch. Trước khi tiếp nhận thuốc giảm đau, họ được yêu cầu đánh giá mức độ đau đớn với thang điểm từ 0 đến 100, mức trung bình được chọn là 66. Kế đến các chuyên gia bắt đầu truyền thuốc giảm đau mà không cho họ biết. Khi đó, chỉ số đau đớn trung bình giảm xuống còn 55. Sau khi những người tham gia được thông báo về việc truyền thuốc giảm đau thì mức độ đánh giá chỉ còn 39. Đến khi các nhà khoa học giả vờ báo cho họ rằng đã ngừng truyền thuốc giảm đau thì mức độ đau đớn nhảy vọt lên 64.

Trong quá trình thử nghiệm, các nhà nghiên cứu dùng máy chụp ảnh cộng hưởng từ (MRI) để theo dõi hoạt động điện não của những người tham gia. Hình chụp cho thấy những vùng não chi phối cảm giác đau đớn hoạt động tích cực khi tình nguyện viên nghĩ rằng thuốc không được cung cấp. Trong khi đó, những suy nghĩ tích cực rằng thuốc giảm đau đang được tiếp vào người họ đã giúp ức chế hoạt động của những vùng não đó. Theo Giáo sư Irene Tracey của Đại học Oxford (Anh), các bác sĩ không nên xem nhẹ tác động của những suy nghĩ tiêu cực của bệnh nhân đối với kết quả điều trị. Ông ví dụ những người bị đau nhức mãn tính thường gõ cửa nhiều bác sĩ và thử nhiều loại thuốc cùng lúc mà không có tác dụng. Họ đến bác sĩ khác khám với suy nghĩ tiêu cực và với tâm thế rằng sẽ không có thuốc nào trị được chứng đau nhức của họ. “Các bác sĩ nên làm công tác tư tưởng với bệnh nhân nhằm dọn đường để thuốc có tác dụng đối với họ” - giáo sư Tracey cho biết.

LÊ THÁI (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết