19/10/2018 - 07:20

Ứng xử trên mạng xã hội 

Trong xu thế công nghệ thông tin phát triển, mạng xã hội (MXH) ngày càng phổ biến và được nhiều bạn trẻ sử dụng. Không thể phủ nhận những tiện ích của MXH đối với giới trẻ trong học tập, làm việc, giải trí nhưng cũng không tránh khỏi tác động tiêu cực nếu không được định hướng sử dụng MXH an toàn, lành mạnh...

Kết nối cộng đồng

Theo thống kê Tổ chức We Are Social (Công ty toàn cầu về điều tra truyền thông đại chúng), đến tháng 4-2018, tại Việt Nam có khoảng 58 triệu người sử dụng MXH (chiếm tỷ lệ 57% dân số), trong đó, 50 triệu người sử dụng MXH qua điện thoại thông minh. Đáng chú ý, 1/3 người sử dụng MXH là thanh thiếu niên (từ 15 đến 24 tuổi), tham gia ít nhất một phương tiện truyền thông xã hội, phổ biến nhất các trang MXH như: Facebook, Youtube, Twitter…


Nhiều bạn trẻ sử dụng MXH để kết nối bạn bè tổ chức các hoạt động thiện nguyện. Trong ảnh: Câu lạc bộ Kỹ năng và Cộng đồng SCV (TP Cần Thơ) tổ chức sân chơi cho thiếu nhi nghèo huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Ảnh: QUỐC THÁI

Một số bạn trẻ cho rằng, MXH rất tiện ích, từ kết nối chia sẻ cộng đồng, dễ dàng cập nhật thông tin, kiến thức, đến giao lưu văn hóa khắp nơi trên thế giới. Bởi vậy, hiện đa số bạn trẻ có tài khoản một trang MXH, có người 2-3 tài khoản. Đỗ Hồng Xuân, sinh viên (SV) ngành Quản lý tài nguyên và môi trường (Trường Đại học Cần Thơ - ĐHCT), cho biết: “Vốn yêu thích tiếng Anh nên em tham gia Facebook để kết nối bạn bè cùng sở thích và cơ hội làm quen người nước ngoài, rèn kỹ năng nghe, nói tiếng Anh”. Theo Xuân, khi cần tài liệu mới hoặc gặp khó trong học ngoại ngữ, Xuân liên lạc, nhờ bạn bè trợ giúp qua MXH thuận tiện, nhanh chóng hơn.

Đào Lâm Gia Hào, Liên Chi hội (LCH) trưởng LCH SV Cần Thơ (Trường ĐHCT), cho rằng, nhờ MXH, Hào dễ dàng tập hợp hội viên, SV tham gia các hoạt động tình nguyện. Hiện LCH có fanpage trên Facebook với khoảng 1.800 lượt theo dõi. Mỗi khi điều động lực lượng hoặc phát động quyên góp chương trình từ thiện, Hào có thể kiểm tra số bạn tham gia, mức độ hoàn thành công việc. Hơn nữa, ý kiến hội viên phản hồi sẽ giúp LCH đề xuất những phong trào thiết thực hơn. Hay như Lê Minh Châu, LCH trưởng LCH SV Đồng Tháp (Trường ĐHCT), MXH giúp ích các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội. Điển hình như học bổng “Sen kết nối” được LCH thực hiện dưới hình thức phóng sự ngắn về những SV nghèo, vượt khó, học tốt, rồi phát trên Youtube. Nhờ vậy, nhiều nhà hảo tâm biết và đóng góp tiếp sức đến trường 3 SV (mỗi SV 3 triệu đồng). Qua MXH, nhiều câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên tình nguyện truyền tải thông điệp, mục đích các chương trình thiện nguyện, góp phần lan tỏa lối sống đẹp trong giới trẻ hiệu quả, thiết thực.

Rèn kỹ năng sử dụng

Theo anh Hà Minh Thông, Phó Chủ tịch Hội SV Trường Đại học Nam Cần Thơ, trong thời đại công nghệ thông tin, MXH phát triển, nếu bạn trẻ sử dụng đúng cách sẽ tận dụng nhiều tiện ích đáp ứng nhu cầu nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, bạn trẻ cần tránh những tác động tiêu cực khi sử dụng MXH. Đơn cử như việc nhiều bạn trẻ viết bình luận với nhiều từ ngữ thô tục, phản cảm dù chưa tìm hiểu thông tin cặn kẽ. Nhiều bạn trẻ có suy nghĩ lệch lạc, dẫn đến hành vi “sống ảo”, “khoe thân” trên mạng hoặc nghiện MXH. Bên cạnh đó, các đối tượng xấu lợi dụng MXH lôi kéo SV vào những hoạt động không lành mạnh. Anh Thông cho biết: “Qua fanpage trường, Đoàn - Hội SV thường xuyên phổ biến thông tin thời sự giúp SV cập nhật kiến thức, hiểu rõ chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong chương trình sinh hoạt công dân đầu năm học hoặc sinh hoạt Đoàn - Hội, tuổi trẻ trường tuyên truyền SV nhận diện những hành vi lôi kéo vào những hoạt động không lành mạnh, như: bán hàng đa cấp, tham gia các hội, nhóm chưa được pháp luật cho phép”. Bên cạnh đó, Đoàn - Hội còn tổ chức nhiều diễn đàn, lồng ghép định hướng SV ứng xử văn hóa, tự bảo vệ bản thân, tránh để lộ những thông tin, hình ảnh cá nhân riêng tư trên MXH. Sắp tới, Hội SV trường sẽ nghiên cứu tổ chức thi tìm hiểu về Luật An ninh mạng, giúp SV nâng cao kiến thức pháp luật về môi trường mạng.

Các cấp bộ Đoàn - Hội TP Cần Thơ đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng bạn trẻ sử dụng MXH an toàn, lành mạnh. Đồng thời, các cơ sở Đoàn - Hội đổi mới hoạt động, phong trào thanh niên, tạo thêm sân chơi bổ ích cho giới trẻ.

Để tạo ra những xu hướng tích cực và tôn vinh những giá trị đẹp trong cuộc sống, từ tháng 5-2018, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp trên MXH”. Theo đó, các cơ sở Đoàn xây dựng các fanpage trên MXH, vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia chia sẻ, bình luận, đăng tải những câu chuyện đẹp, gương điển hình, hành động dũng cảm, nghĩa cử cao thượng trong đời sống...

QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
mạng xã hội