08/06/2011 - 09:02

Úc dùng GPS giám sát tội phạm tình dục

Chính quyền bang Queensland ở Úc cho biết từ năm 2012, các tội phạm tình dục nguy hiểm ở bang này sẽ bị theo dõi đường đi nước bước thông qua thiết bị định vị toàn cầu bằng vệ tinh (GPS). Chính quyền bang vừa quyết định trích 2,2 triệu đô-la Úc ngân sách của năm tới để ứng dụng công nghệ GPS vào việc giám sát những tội phạm từng ngồi tù vì tội xâm phạm tình dục. Dự tính, chương trình sẽ tốn 13,7 triệu đô-la Úc trong 4 năm tới

Thủ hiến Anna Bligh cho biết khoảng 70 “yêu râu xanh” bị điểm mặt ở bang sẽ bị gắn thiết bị GPS lên người vào cuối năm tới. Trong 12 tháng tới, 16 tù nhân khác sẽ được thả và cũng sẽ phải mang thiết bị GPS. Theo bà Bligh, đây là những người mà tòa án phán quyết không thể trả về cộng đồng nếu không có sự giám sát nghiêm ngặt.

Được biết, Queensland là bang thứ hai ở Úc sau New South Wales áp dụng công nghệ GPS để giám sát tội phạm xâm hại tình dục.

MỸ LAN
(Theo China Daily, News-mail)

Chia sẻ bài viết