02/11/2017 - 10:19

Tưng bừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 

(CT)- Ngày 1-11-2017, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP Cần Thơ đến dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” và kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống MTTQVN (18/11/1930 - 18/11/2017) ở các khu dân cư. Trong không khí vui tươi, đoàn kết, các đại biểu ôn lại lịch sử và truyền thống MTTQVN 87 năm qua; vị trí, vai trò MTTQVN trong sự nghiệp cách mạng hiện nay; nghe báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (Cuộc vận động) của các địa phương. 

Đồng chí Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch UBMTTQVN TP Cần Thơ, trao quà hộ mới thoát nghèo ở ấp Phụng Lợi. Ảnh: CHẤN HƯNG.

Đồng chí Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, đến dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại ấp Phụng Lợi, thị trấn Thạnh An (huyện Vĩnh Thạnh). Toàn ấp còn 65 hộ nghèo, 12 hộ cận nghèo; 100% hộ có điện chiếu sáng và phương tiện nghe nhìn; 100% hộ sử dụng nước sạch… Dịp này, đồng chí Phan Thị Hồng Nhung tặng quà các hộ mới thoát nghèo, hộ nghèo. UBND thị trấn Thạnh An biểu dương, khen thưởng tập thể và cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động; tặng quà gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn; ra mắt Ban vận động xây dựng khu dân cư bảo vệ môi trường. Các đoàn thể chính trị - xã hội là Tổ chức thành viên Ban Công tác Mặt trận ấp và đại diện gia đình ký cam kết thi đua thực hiện Cuộc vận động năm 2018.

Đồng chí Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tặng quà cho các  hộ vươn lên thoát nghèo ở ấp Đông Phước, xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ. Ảnh: TÚ ANH

Đồng chí Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố, đến dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại ấp Đông Phước, xã Đông Hiệp (huyện Cờ Đỏ) với chủ đề: “Đoàn kết, quyết tâm xây dựng nông thôn mới”. Từ đầu năm đến nay, Ban Công tác Mặt trận ấp tích cực vận động bà con tham gia xây dựng nông thôn mới như: vệ sinh môi trường, nâng cấp và cải tạo, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn; xây dựng gia đình văn hóa. Đồng thời, vận động nhân dân tham gia cánh đồng lớn 29ha, sản xuất lúa chất lượng cao 214ha, chuyển đổi vật nuôi cây trồng… Đầu năm 2017, ấp có 18 hộ nghèo, 30 hộ cận nghèo; đến nay, bình xét thoát nghèo 5 hộ. Dịp này, đồng chí Trương Quang Hoài Nam tặng 5 phần quà (trị giá 500.000 đồng/phần) cho các gia đình vươn lên thoát nghèo; Ủy ban MTTQVN xã Đông Hiệp tặng Giấy khen 10 cá nhân thực hiện xuất sắc 5 nội dung Thông tri số 10/TTr-MTTW, Cuộc vận động năm 2017.

Đồng chí Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố, đến dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại ấp Qui Lân 3, xã Thạnh Quới (huyện Vĩnh Thạnh). Toàn ấp có 394 hộ có nhà kiên cố và bán kiên cố, không còn nhà tre lá, giảm còn 17 hộ nghèo; 100% hộ có điện sinh hoạt và phương tiện nghe nhìn, hơn 90% hộ đạt gia đình văn hóa, khu dân cư được công nhận “7 không” (không tội phạm, không ma túy, không mại dâm, không sinh con thứ ba, không còn nhà xiêu vẹo, dột nát, không có thanh niên trốn tránh nghĩa vụ quân sự, không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng). Ấp vận động bà con bắc mới 2 cây cầu và nâng cấp đường giao thông tuyến kinh Đập Đá và kinh Ranh, số tiền hơn 80 triệu đồng và hơn 260 ngày công lao động… Dịp này, đồng chí Nguyễn Thanh Dũng tặng quà 10 hộ mới thoát nghèo; UBND xã Thạnh Quới tặng Giấy khen 2 tập thể và 6 cá nhân tiêu biểu.

* Cùng ngày, Ban Công tác Mặt trận khu vực Yên Trung, phường Lê Bình (quận Cái Răng) tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”. Đây là điểm chỉ đạo tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư của Ủy ban MTTQVN quận Cái Răng.

Ban Công tác Mặt trận khu vực Yên Trung tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước… Qua bình xét, khu vực có 374 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 96,64%. Khu vực vận động mạnh thường quân hỗ trợ 5 tấn gạo và 40 phần quà giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn; vận động xây dựng và sửa chữa 3 căn nhà Đại đoàn kết, trị giá hơn 80 triệu đồng; giới thiệu đoàn viên, hội viên, hộ nghèo vay vốn sản xuất kinh doanh, trồng trọt, chăn nuôi với tổng dư nợ trên 3,5 tỉ đồng. Trong năm, có 4 hộ thoát nghèo. Dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Cuộc vận động; gia đình văn hóa tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng.

Nhóm PV CT-XH – CTV

Chia sẻ bài viết