31/10/2017 - 22:13

Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết ở các khu dân cư 

(CT)- Ngày 31-10-2017, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố đến dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” và kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống MTTQVN (18/11/1930 - 18/11/2017) ở các khu dân cư.

Tại ngày hội, các đại biểu cùng nhau ôn lại lịch sử 87 năm xây dựng và phát triển của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam nay là MTTQVN; nghe báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2017. Đồng thời, thưởng thức các tiết mục văn nghệ, tham gia các trò chơi dân gian…

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy (thứ 2 từ trái sang) gặp gỡ bà con phường An Hòa nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ đến dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại khu vực 1, phường An Hòa, quận Ninh Kiều. Năm 2017, Ban Công tác Mặt trận (CTMT) khu vực 1 tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước; vận động nhân dân đóng góp 85 triệu đồng nâng cấp hẻm, lắp hệ thống chiếu sáng, hệ thống thoát nước… 

Các đoàn thể khu vực giới thiệu cho hội viên, nhân dân vay hơn 2 tỉ đồng để phát triển kinh tế; vận động mạnh thường quân ủng hộ 20 triệu đồng cùng với Hội Chữ thập đỏ quận Ninh Kiều và Quỹ “Vì người nghèo” xây dựng 1 căn nhà Chữ thập đỏ với tổng trị giá 52 triệu đồng. Đồng thời, vận động các nhà tài trợ, mạnh thường quân đóng góp tiền, gạo, nhu yếu phẩm với tổng trị giá 68 triệu đồng giúp đỡ 185 lượt hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội… Trong năm, khu vực có 98,8% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; giảm được 2 hộ nghèo...

Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành ủy, đến dự tại khu vực Hòa Thạnh B, phường Thới Hòa, quận Ô Môn. Năm qua, Ban CTMT khu vực Hòa Thạnh B đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các Cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTTQVN phát động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển. 

Trong năm, Ban CTMT khu vực phối hợp với các tổ chức thành viên vận động bắc mới 1 cầu bê tông trị giá gần 300 triệu đồng, vận động Quỹ “Vì người nghèo” được 4 triệu đồng... Công tác chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, khuyến học, khuyến tài được thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội ở khu vực ổn định. Năm 2017, khu vực có 145 hộ được công nhận gia đình văn hóa, đạt 93% kế hoạch…

Đồng chí Võ Thành Thống (bìa phải), Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố tặng dàn âm thanh cho Ban Công tác Mặt trận khu vực Thới Thạnh, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy. Ảnh: Q. LAM

Đồng chí Phạm Gia Túc (bìa phải), Phó Bí thư Thành ủy tặng quà cho Ban công tác Mặt trận khu vực Hòa Thạnh B. Ảnh: THANH THƯ

Đồng chí Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, dự tại khu vực Thới Thạnh, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy. Hiện khu vực Thới Thạnh có 272 hộ dân, với 1.256 nhân khẩu, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Năm qua, các Cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được các tầng lớp nhân dân khu vực hưởng ứng tích cực. Nhờ đó, các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa- xã hội, quốc phòng- an ninh của khu vực đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Từ đó, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong khu vực được nâng lên rõ nét. Đến nay, khu vực chỉ còn 8 hộ nghèo, 2 hộ cận nghèo. 100% hộ có điện chiếu sáng, phương tiện nghe nhìn, sử dụng nước sạch, 96,32% hộ đạt gia đình văn hóa… Tại ngày hội, đồng chí Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố tặng Ban CTMT khu vực dàn âm thanh phục vụ công tác tuyên truyền, tặng quà cho 1 hộ dân thoát nghèo năm 2017.

Phát biểu tại ngày hội, các đồng chí lãnh đạo thành phố đánh giá cao vai trò của Ban CTMT các khu vực trong vận động nhân dân thực hiện Cuộc vận động do Ủy Ban Trung ương MTTQVN phát động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Đồng thời, đề nghị Ban CTMT các khu vực tiếp tục tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn vay; vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững; nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa...

NHÓM PV CHÍNH TRỊ 

Chia sẻ bài viết