10/09/2019 - 21:49

Tưng bừng Lễ hội Trung thu với chủ đề “Vầng trăng cổ tích” 

(CT)- Tối 10-9, tại huyện Cờ Đỏ, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố phối hợp với UBND huyện Cờ Đỏ tổ chức Lễ hội Trung thu, với chủ đề: “Vầng trăng cổ tích”. Các đồng chí lãnh đạo thành phố cùng hơn 300 thiếu nhi trên địa bàn huyện Cờ Đỏ dự Lễ hội.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ đọc thư chúc Tết Trung thu của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ gửi các cháu thiếu nhi.

  Tại buổi lễ, các cháu thiếu nhi được nghe thư chúc Tết Trung thu của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, gửi các cháu thiếu nhi, đồng thời thực hiện nghi thức rước ảnh Bác, rước đèn, phá cỗ và thưởng thức các tiết mục văn hóa- văn nghệ, nghe kể chuyện về sự tích chú Cuội - chị Hằng. Trong khuôn khổ Lễ hội, các em còn sôi nổi tranh tài qua các phần thi: làm lồng đèn đẹp, vẽ tranh, múa hát; tham gia các trò chơi vui khỏe, xem ảo thuật, bong bóng tạo hình và các trò chơi dân gian có thưởng.

Dịp này, Ban tổ chức tặng 20 chiếc xe đạp (trị giá mỗi chiếc 1 triệu đồng) và 300 phần quà (mỗi phần trị giá 100.000 đồng) cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Lễ hội góp phần tạo sân chơi bổ ích, giúp thiếu nhi hưởng một mùa Tết Trung thu đầm ấm, vui tươi; đồng thời động viên các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ và đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Cờ Đỏ.

 Trước đó, tối 9-9, Quận đoàn Ô Môn tổ chức Lễ hội trăng rằm. Lễ hội thu hút hơn 600 thiếu nhi các phường trên địa bàn quận tham gia.

Trong khuôn khổ lễ hội, thiếu nhi được tham gia nhiều trò chơi dân gian, thi làm lồng đèn đẹp. Ngoài ra, các em còn được tham gia rước ảnh Bác Hồ, rước đèn, phá cỗ và xem múa lân sư rồng cùng nhiều tiết mục văn hóa - văn nghệ đặc sắc. Quận đoàn đã trao 300 phần quà (lồng đèn, bánh kẹo) cho các em vui đón Tết Trung thu. Trong đó, Chi đoàn cơ sở Báo Cần Thơ vận động Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long tặng 100 phần quà (bánh kẹo) với tổng trị giá 10 triệu đồng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo TP Cần Thơ tham dự lễ hội Trung thu với chủ đề "Vầng trăng cổ tích" tại huyện Cờ Đỏ.

Dịp Tết Trung thu năm nay, tuổi trẻ quận Bình Thủy cũng vận động hơn 500 phần quà tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vui Tết Trung thu. Ban Thường vụ Quận đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức nhiều sân chơi cho thiếu nhi vui Tết Trung thu, như: thi làm lồng đèn đẹp, múa hát, nhảy dân vũ cùng nhiều hoạt động thăm và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Các tiết mục múa lân mừng Tết Trung thu.

Liên chi hội sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng cũng sôi nổi hoạt động chăm lo cho thiếu nhi; tiêu biểu như: làm lồng đèn tặng trẻ em nghèo, biểu diễn văn nghệ phục vụ thiếu nhi, dạy múa hát, dân vũ, dạy võ cho thiếu nhi…

Đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ tặng quà cho thiếu nhi vui Tết Trung thu.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh tặng hoa cho các đơn vị tài trợ.

Các em thiếu nhi được xem nhiều tiết mục văn nghệ kể về sự tích chú Cuội- chị Hằng.

Tin, ảnh: Q. THÁI

Chia sẻ bài viết