27/09/2016 - 09:35

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ khai giảng năm học mới

(CT)- Ngày 26-9-2016, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ tổ chức khai giảng năm học mới (2016-2017) và kỷ niệm 59 năm hình thành và phát triển trường. Các đồng chí: Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; Vũ Thị Cánh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Cần Thơ đã đến dự.

Thừa ủy nhiệm Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Võ Thành Thống (bìa trái), Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đại diện Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ.

Với mục tiêu "Đổi mới quản lý, nâng cao thương hiệu, chất lượng đào tạo và đời sống tập thể", năm học mới này, tập thể cán bộ (CB), giảng viên (GV), học sinh sinh viên (HSSV) của trường tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục triển khai hiệu quả, sáng tạo việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với các hoạt động giảng dạy, học tập và rèn luyện của CB, GV, HSSV. Mở rộng quy mô, đa dạng hóa ngành nghề, hình thức đào tạo; tăng cường số lượng, chất lượng và hiệu quả nghiên cứu khoa học (NCKH), gắn công tác NCKH - hợp tác quốc tế với đào tạo và phát triển kinh tế - xã hội vùng; tiếp tục hoàn thiện và phát triển bộ máy tổ chức, nhân lực…, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Trường hiện có quy mô đào tạo trên 6.000 HSSV và 197 CB, GV (với 148 GV cơ hữu, GV có trình độ sau đại học trên 87%). Hằng năm, trường tổ chức hội thi GV dạy giỏi cấp trường, tạo nguồn tham dự cấp thành phố và toàn quốc; trường có 81 GV dạy giỏi các cấp (22 cấp thành phố, 15 cấp toàn quốc và 3 Nhà giáo Ưu tú)... Dịp này, Trường vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015 và Cờ thi đua Đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2015 của UBND TP Cần Thơ…

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống đánh giá cao thành tích của trường năm học qua; đồng thời lưu ý, tập thể CB, GV trường thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; đổi mới công tác quản lý, phương thức giảng dạy và học tập. Bên cạnh nâng cao chuyên môn, cần tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy ngoại ngữ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để chủ động hội nhập quốc tế và tăng cường tính tự chủ của các cơ sở giáo dục; gắn mục tiêu đào tạo với yêu cầu thực tiễn cuộc sống để đáp ứng yêu cầu xã hội.

Tin, ảnh: B.NGỌC

Chia sẻ bài viết