22/12/2019 - 10:58

Trung Quốc triển khai nhận dạng bằng giọng nói 

Nhận dạng bằng giọng nói đang bắt đầu phổ biến ở Trung Quốc cho phép người dùng nhanh chóng đăng nhập vào một ứng dụng bằng cách nói vài từ đã định trước.

Nhận dạng của một người dùng được xác định bằng cách phân tích giọng nói và so sánh nó với mẫu giọng nói đã đăng ký từ trước.

Các nhà nghiên cứu ở Viện Khoa học Trung Quốc cho biết khoang mũi, khoang miệng, thanh quản và thanh âm của một người khác biệt so với những người khác. Các đặc điểm giọng nói của từng người là hoàn toàn khác nhau.

Công nghệ này có độ chính xác đến 99%. Các nhà nghiên cứu kiến nghị sử dụng nó cùng với các phương pháp xác thực khác như mật khẩu, vân tay hay nhận dạng khuôn mặt để bảo mật cao hơn.

LÊ PHI (Theo Abacus)

Chia sẻ bài viết