01/09/2008 - 21:17

Trung Quốc sản xuất tàu siêu tốc nhanh nhất thế giới

Tàu đệm từ trường bắt đầu hoạt động trên tuyến Bắc Kinh – Thiên Tân từ hôm 1-8 vừa qua.

Một quan chức cấp cao Bộ Đường sắt Trung Quốc hôm qua cho biết, nước này sẽ sản xuất loại tàu đệm từ trường nhanh nhất thế giới cho tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh – Thượng Hải. Tàu sẽ chạy với vận tốc 380 km/giờ – tốc độ cao nhất của đường sắt trên thế giới. Với loại tàu siêu tốc mới, thời gian đi lại giữa hai thành phố này sẽ rút ngắn còn khoảng 4 giờ so với 10 giờ hiện nay, và ngành đường sắt có thể cạnh tranh với ngành hàng không.

Hiện nay, tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh – Thượng Hải dài 1.318 km đang được thi công và dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2012. Đối với tuyến đường này, trước đây Trung Quốc dự kiến chế tạo tàu chạy với vận tốc 350 km/giờ, tương đương vận tốc trên tuyến đường sắt liên thành phố nối Bắc Kinh – Thiên Tân vừa khánh thành cách đây 1 tháng. Tuy nhiên, theo phó kỹ sư trưởng Zhang Shuguang, công nghệ chế tạo tàu đệm từ trường hiện nay của Trung Quốc đủ khả năng sản xuất tàu chạy với vận tốc 380 km/giờ. Cách đây vài năm, Trung Quốc nhập khẩu công nghệ sản xuất tàu đệm từ trường chạy với vận tốc 200 -250 km/giờ từ Pháp, Nhật và Canada. Gần đây, tập đoàn Siemens của Đức đã chuyển giao toàn bộ qui trình, công nghệ chế tạo tàu 350 km/giờ cho công ty đường sắt Trường Sơn ở tỉnh Hà Bắc. Công ty đã triển khai sản xuất loại tàu này, và dự kiến xuất xưởng 50 chiếc trong năm tới.

DIỆP MAI (Theo Chinaview)

Chia sẻ bài viết