19/11/2010 - 21:07

Trồng cây thân thiện với khí hậu

Ảnh: Telegraph

Trồng các loại cây “thân thiện với khí hậu”, có khả năng phản xạ ánh nắng, có thể giúp hạn chế phần nào những tác động của hiện tượng ấm nóng toàn cầu hiện nay. Các nhà khoa học Anh nhận thấy nhiều giống cây trồng (như lúa mì - ảnh) khác nhau đáng kể về mức độ phản chiếu ánh nắng. Vì thế, nếu lựa chọn trồng những giống cây có hệ số phản xạ ánh nắng nhiều nhất có thể giúp mùa hè ở châu Âu mát hơn bình thường 1%.

“Chỉ cần chọn trồng những giống cây đặc thù, chúng ta có thể thay đổi mức độ phản xạ ánh nắng trên những vùng đất rộng lớn và làm giảm đáng kể nhiệt độ trong vùng”, tiến sĩ Joy Singarayer thuộc Đại học Bristol cho biết. Theo ông, khái niệm tăng cường độ phản xạ ánh nắng để điều tiết khí hậu thực chất có từ cổ xưa. Nhiều thế kỷ qua, con người đã sơn nhà cửa màu trắng để phản chiếu ánh nắng và giữ mát. Tiến sĩ Singarayer cho rằng hiện nay, chúng ta có cơ hội ứng dụng điều này ở qui mô lớn hơn thông qua canh tác nông nghiệp.

Theo các nhà khoa học, ước tính đất canh tác chiếm hơn 10% diện tích đất sử dụng trên toàn cầu, tập trung ở các vùng nông nghiệp tại châu Âu, Bắc Mỹ và Đông Á. Kết quả phân tích của mô hình giả lập khí hậu toàn cầu trên máy tính cho thấy, chỉ cần gia tăng 20% diện tích cây trồng có khả năng phản quang, thời tiết mùa hè ở châu Âu trung bình sẽ mát hơn 1%. Điều này có thể bù đắp cho lượng khí thải carbon dioxide trong không khí tăng lên gấp đôi trong thế kỷ tới. Trong tương lai, nếu khí hậu Trái đất trở nên ôn hòa hơn thì phương pháp này có thể hạn chế đến 50% sức nóng mùa hè ở châu Âu.

HỒNG ĐĂNG (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết