05/11/2015 - 20:23

Triển vọng trị ung thư da bằng miếng dán phóng xạ

Với mong muốn cung cấp cách điều trị ít tốn kém cho bệnh nhân ung thư tế bào vảy, các nhà khoa học trường Đại học Bắc Texas (Mỹ) đã phát triển loại băng dán chứa phóng xạ phù hợp với tất cả khối u có hình dạng và kích cỡ khác nhau.

Được biết, ung thư tế bào vảy là loại ung thư da phổ biến nhất và thường xuất hiện gần bề mặt da, phát triển rồi lan ra nhiều hơn cả bệnh ung thư biểu mô tế bào đáy. Trong hầu hết ca bệnh, biện pháp chữa trị chính là phẫu thuật loại bỏ khối u. Phương pháp xạ trị cũng được dùng để đảm bảo khối u được loại bỏ hoàn toàn, đồng thời cũng là biện pháp hàng đầu cho những khối u không thể tách bỏ hoặc những tổn thương tái phát. Nhưng các phương pháp này đòi hỏi phải có nhiều thiết bị và dụng cụ chuyên dụng cồng kềnh, cũng như cơ sở vật chất thích hợp.

Trong khi đó, miếng dán mới được thiết kế để điều trị cho những trường hợp không thể phẫu thuật hoặc phẫu thuật chỉ giúp loại bỏ một phần khối u. Để chế tạo, các chuyên gia đã dùng phương pháp phun tĩnh điện để tích hợp các hạt nano mang thuốc phóng xạ 166Ho với nhựa polymer trong miếng dán. Trước khi "xạ trị" bằng miếng dán, họ kích hoạt phần polymer, sao cho mức độ nhiễm phóng xạ trên miếng dán tương đương với khi dùng cách xạ trị thông thường.

Để đánh giá hiệu quả của miếng dán phóng xạ, nhóm nghiên cứu đã dùng thử nó trên chuột mắc ung thư tế bào vảy 1 giờ/ngày liên tục trong 15 ngày. Kết quả cho thấy 3/10 con chuột trong nhóm 1 đã được loại bỏ hoàn toàn khối u, trong khi kích thước khối u của 7 con còn lại cũng thu nhỏ đáng kể so với nhóm đối chứng không được dùng miếng dán. Trước kết quả khả quan trên, họ cho biết sẽ tiếp tục thử nghiệm trên động vật lớn hơn, với hy vọng miếng dán phóng xạ sẽ sớm trở thành liệu pháp mới chữa trị bệnh này trong tương lai.

AN NHIÊN (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết