Với xu hướng “ngắn, gọn, ấn tượng” của mạng xã hội, điện ảnh cũng đang dần thay đổi. Phim ngắn được xem là giải pháp khả thi, nhất là với người làm phim trẻ.

Cảnh phim “Vùng đau đáu”. Ảnh chụp màn hình
“0314” là phim ngắn thu hút nhiều khán giả. Nhân vật chính tên Huy, liên tục tỉnh dậy vào lúc 03:14 sáng, với những cơn mơ và thực đan xen. Mạch phim nhanh, lạ được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh chắt lọc. Hay phim ngắn “Vùng đau đáu” kể về Hải Vy, cô bé học lớp 12 có năng khiếu hội họa nhưng dần mất niềm tin do áp lực kỳ vọng và so sánh. “Vùng đau đáu” là nơi cô tìm lại bản thân, một cô bé hồn nhiên, đáng yêu.
“0314” và “Vùng đau đáu” là 2 trong nhiều tác phẩm tham dự cuộc thi phim ngắn “Vietnamese 2026” do Báo Thanh Niên phối hợp Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam tổ chức. Đây là mùa thứ 3 cuộc thi được tổ chức, thu hút lượng tác phẩm dự thi lớn, với nhiều tác phẩm có ý tưởng mới lạ, nội dung hiện đại, phù hợp giới trẻ. Cuộc thi mong muốn tìm kiếm, giới thiệu những tài năng nổi bật, đưa các tác phẩm phim ngắn đến gần hơn với công chúng, đồng thời nuôi dưỡng và lan tỏa niềm đam mê sáng tạo điện ảnh trong giới trẻ.
Thông tin từ Ban tổ chức Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) lần thứ IV năm 2026, liên hoan sẽ diễn ra từ ngày 28-6 đến 4-7 với quy mô mở rộng, tăng cường các hoạt động chuyên môn, đào tạo và kết nối điện ảnh. Điểm mới quan trọng là DANAFF IV giới thiệu các tác phẩm phim ngắn Việt Nam trong bối cảnh phim châu Á. Đây là sân chơi để các nhà làm phim trẻ có cuộc tập dượt, thử thách nhằm nâng cao tay nghề.
Tại Liên hoan phim ngắn TP Hồ Chí Minh lần 2 đang diễn ra, “Short Form Film Lab” - Vườn ươm tài năng điện ảnh lần đầu tiên được tổ chức và chọn được 12 dự án vào vườn ươm. Vườn ươm tài năng điện ảnh do Trung tâm nghệ thuật TP Hồ Chí Minh phối hợp Công ty cổ phần Tập đoàn điện ảnh và công nghệ MTH thực hiện, dành cho nhà làm phim độc lập trẻ (dưới 35 tuổi), sinh viên ngành điện ảnh, truyền thông, nghệ thuật và các nhóm sáng tạo nội dung tại Việt Nam.
Trước đó, Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh phối hợp Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Văn học Nghệ thuật Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh công bố cuộc thi phim ngắn AI (trí tuệ nhân tạo), với chủ đề “Huyền thoại Việt qua lăng kính AI” lần 1. Cuộc thi khuyến khích sáng tạo phim ngắn AI tái hiện các trận chiến, nhân vật lịch sử và anh hùng dân tộc Việt Nam. Còn Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam và Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám thì phối hợp tổ chức Cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay”…
Có thể thấy, phim ngắn đang bước vào giai đoạn phát triển sôi động nhất từ trước đến nay. Sự thay đổi thói quen tiếp nhận nội dung của khán giả, đặc biệt là giới trẻ, với xu hướng yêu thích những sản phẩm ngắn gọn, giàu cảm xúc và có điểm nhấn mạnh đã tạo điều kiện để phim ngắn khẳng định vị thế. Nhiều cuộc thi cũng “cởi mở” hơn với phim ngắn như cho phép dùng AI hỗ trợ, cộng hưởng của các nền tảng trực tuyến... Qua đó, người làm phim trẻ có điều kiện nhiều hơn như chi phí ít, quảng bá dễ dàng, tạo bước đệm tiến đến các dự án điện ảnh chuyên nghiệp hơn.
Sự nở rộ của phim ngắn cho thấy sức sống của điện ảnh trẻ Việt Nam. Khi có thêm nhiều cơ chế hỗ trợ, sân chơi sáng tạo và sự đồng hành của công nghệ, phim ngắn trở thành một dòng chảy riêng, góp phần làm phong phú đời sống điện ảnh đương đại.
DUY KHÔI