03/11/2008 - 20:52

Triển vọng ghép tim nhân tạo vào năm 2011

 

Bác sĩ ghép tim nổi tiếng người Pháp Alain Carpentier và các chuyên gia Tập đoàn hàng không vũ trụ châu Âu (EADS) vừa giới thiệu quả tim nhân tạo đầu tiên trên thế giới với kích cỡ giống như thật và có thể ghép vào cơ thể người. Thành quả của 15 năm nghiên cứu với kinh phí khoảng 55 triệu euro (1.191 tỉ đồng), quả tim trong ảnh là sự kết hợp giữa mô động vật, titanium và công nghệ tên lửa.

Hiện công tác tại Bệnh viện Georges Pompidou ở Paris, giáo sư Carpentier là thành viên sáng lập Viện tim TP Hồ Chí Minh. Năm 2003, ông được chủ tịch nước Trần Đức Lương trao tặng Huân chương Hữu nghị vì những đóng góp giúp Việt Nam phát triển ngành tim mạch.

Giáo sư Carpentier cho biết, quả tim trên là bản sao hoàn hảo của tim người, có thể giúp cứu sống hàng nghìn bệnh nhân tim mà nhiều người trong số này đã chết trong khi chờ có người hiến tim thích hợp với mình. Với chức năng như quả tim thật, tim nhân tạo được bao bọc trong lớp mô được xử lý đặc biệt nhằm tránh hiện tượng thải ghép. Đặc biệt, với chuyên môn về lĩnh vực van tim nhân tạo, giáo sư Carpentier đã khắc phục được hiện tượng đông máu – cản ngại chính trong nỗ lực phát triển tim nhân tạo, bằng cách sử dụng sụn heo nhân tạo và mô phỏng dòng máu chảy trong tim người.

Ngoài ra, nhờ áp dụng công nghệ cảm biến điện tử mới nhất dùng trong tên lửa dẫn đường, quả tim mới cũng có thể phản ứng ngay tức thì trước những thay đổi của huyết áp và tuần hoàn máu. Quả tim nặng khoảng 1 kg, có bộ phận duy nhất nằm bên ngoài là bộ pin có thể dùng trong 5 giờ sau khi sạc. Dự kiến khoảng 2 năm rưỡi nữa, nội tạng nhân tạo này sẽ được ghép thử nghiệm cho 20 bệnh nhân tim với giá mỗi quả tim ước tính khoảng 152.000 euro (3,3 tỉ đồng).

T.TRÚC (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết