30/09/2016 - 10:33

Triển vọng điều trị rối loạn hô hấp bằng van cấy ghép mini

Nhằm hỗ trợ điều trị các chứng rối loạn hô hấp gây khó thở hoặc tắc nghẽn đường thở, Bệnh viện Đại học Temple (Mỹ) và Bệnh viện Đa khoa Trung Quốc đã phát triển và thử nghiệm van cấy ghép nhỏ dùng chèn vào phổi của bệnh nhân.

Trên cơ bản, thiết bị có đường kính 8mm này hoạt động như van một chiều trong phế quản, được thiết kế để ngăn không khí xâm nhập vùng phổi bị thương tổn nhưng cho phép không khí bên trong thoát ra. Về mặt lý thuyết, cơ chế này giúp vùng phổi khỏe mạnh không bị chèn ép hoạt động hiệu quả hơn.

 

Thiết bị đang được Bệnh viện Đại học Temple thử nghiệm trên gần 200 người. Một nửa trong số này được điều trị với thiết bị mới, nửa còn lại tiếp nhận phương pháp chăm sóc tiêu chuẩn gồm thuốc và liệu pháp ôxy. Thử nghiệm thứ 2 được tiến hành trên 70 bệnh nhân của Bệnh viện Đa khoa Trung Quốc. Trước tiên, bệnh nhân sẽ được chụp ảnh phổi nhằm phát hiện những khu vực bị tổn thương và hoạt động không hiệu quả. Quá trình cấy ghép thiết bị kéo dài khoảng 60 phút, trong đó tối đa 5 van phế quản mini được chèn vào phần cuối của ống soi phế quản, qua đường miệng và đến chính xác khu vực phổi bị hư hại. Hiệu quả của phương pháp mới sẽ được đánh giá sau 1 năm điều trị thử nghiệm.

Được biết, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) là thuật ngữ chung cho bệnh về phổi như khí phế thủng, viêm phế quản mãn tính và hen phế quản không hồi phục, khiến người bệnh thường ho nhiều, khó thở và thở khò khè. Nguyên nhân gây COPD thường là do hút thuốc lá, yếu tố di truyền và môi trường ô nhiễm. Theo thời gian, vách của đường thở bị viêm dày lên và sản sinh nhiều chất nhầy. Khi đó, thành phổi và các phế nang chịu trách nhiệm hút ôxy từ không khí hít vào bắt đầu mất tính đàn hồi. Điều này khiến không khí mắc kẹt bên trong, làm vùng phổi bị bệnh giãn to và đè nén các khu vực khỏe mạnh, gây khó thở.

Hiện chưa có cách chữa khỏi COPD nhưng có thể giảm nhẹ triệu chứng khó chịu bằng ống hít chứa thuốc làm giãn đường thở, liệu pháp bơm ôxy hoặc phẫu thuật để loại bỏ khu vực bị hư hại nhằm giảm thể tích phổi. Với việc chèn van nhân tạo vào phổi, các nhà nghiên cứu tin rằng giải pháp ít xâm lấn này có thể là lựa chọn tối ưu cho bệnh nhân khí phế thủng không đủ điều kiện sức khỏe để phẫu thuật giảm thể tích phổi.

ĐƯỜNG THẤT (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết