28/03/2019 - 20:13

Triển khai một số nội dung sau chuyến thăm Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 

(CT)- Chiều 28-3, đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ đã có buổi làm việc với đại diện các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, triển khai một số nội dung sau chuyến thăm và làm việc với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Từ ngày 12- 3 đến ngày 16- 3, Đoàn cán bộ TP Cần Thơ do đồng chí Trần Quốc Trung làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc với một số cơ quan, đơn vị, địa phương nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Theo đánh giá, chuyến thăm và làm việc tại Lào thành công tốt đẹp, đạt mục đích yêu cầu đề ra, góp phần tăng cường mối quan hệ truyền thống, đoàn kết, hữu nghị giữa cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang TP Cần Thơ với các đơn vị, địa phương Lào. Qua đó, đề ra định hướng và giải pháp nhằm thúc đẩy hợp tác, xúc tiến đầu tư trên các lĩnh vực: nông nghiệp, giáo dục, du lịch giữa thành phố Cần Thơ và các đơn vị, địa phương của Lào. Đồng thời, tăng cường hơn nữa sự tin cậy cũng như định hướng dài hạn trong xây dựng mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa thành phố và các địa phương, đơn vị của Lào; tăng cường hợp tác kinh tế- thương mại, gắn với bảo vệ môi trường, đặc biệt là hợp tác bảo vệ nguồn nước sông Mekong...

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị thành phố tùy chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực chuyên môn, nghiên cứu, đề xuất cụ thể lĩnh vực hợp tác, hỗ trợ nước bạn. Trước mắt, Trường Đại học Cần Thơ nghiên cứu cử 2 chuyên gia sang hỗ trợ bạn về kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là kỹ thuật nuôi cá da trơn; hỗ trợ đào tạo cho sinh viên, chuyên viên nước bạn trên một số lĩnh vực như y tế, giáo dục, nông nghiệp...

Bên cạnh đó, các ngành chức năng cần tăng cường hơn nữa thông tin, tuyên truyền về mối quan hệ gắn bó, hữu nghị, hợp tác giữa TP Cần Thơ với các địa phương, đơn vị nước bạn Lào. Qua đó, xây dựng mối quan hệ ngày càng gắn bó sâu sắc, đi vào chiều sâu, thực chất giữa hai bên.

TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết