27/02/2018 - 15:19

Triển khai đắp đập tạm ngăn mặn, giữ ngọt mùa khô

Từ ngày 26-02-2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang sẽ tiến hành đắp đập tạm bằng cừ thép Larsen IV tại đầu đê bao Đồng Hòa (Kênh 6) kênh Rạch Giá – Hà Tiên để ngăn mặn, giữ ngọt mùa khô năm 2018, đồng thời Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn tỉnh đã ban hành thông báo tạm dừng lưu thông qua kênh Rạch Giá – Hà Tiên.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang có xu thế xuống thấp, mực nước tại các trạm nội đồng trong tỉnh đang ở mức thấp hơn so với cùng kỳ. Trong khoảng cuối tháng 2-2018, mực nước trên các kênh trong tỉnh xuống thấp nên nước mặn xâm nhập sâu làm ảnh hưởng đến sản xuất và nước sinh hoạt của nhân dân huyện Kiên Lương, huyện Giang Thành. Qua khảo sát ngày 25-02-2018, mặn xâm nhập đến UBND xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương trên kênh Rạch Giá - Hà Tiên là 18g/l, mặn xâm nhập vào nội đồng đến Kênh 15 (cách kênh Rạch Giá - Hà Tiên 15 km).

Hiện tại, khu vực phía Bắc kênh Rạch Giá - Hà Tiên của vùng này diện tích lúa Nhật vụ Đông Xuân 2017-2018 còn khoảng 45 ngày mới thu hoạch dứt điểm (Kiên Lương 20.000 ha, Giang Thành 15.000 ha); diện tích lúa trên đang bị mặn đe dọa, không có nước ngọt để tưới.

Để bảo vệ an toàn cho sản xuất và phục vụ nước sinh hoạt cho nhân dân trong vùng, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn tỉnh thông báo tạm dừng lưu thông qua kênh Rạch Giá - Hà Tiên để đắp đập. Thời gian đắp đập từ ngày 26-02-2018 (dự kiến hoàn thành vào ngày 2-3) đến hết mùa khô năm 2018.

 Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn tỉnh yêu cầu các phương tiện giao thông thủy khi lưu thông qua khu vực này phải tuyệt đối tuân theo chỉ dẫn của báo hiệu và lực lượng điều tiết khống chế tại khu vực.

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kiên Giang

Chia sẻ bài viết