22/06/2018 - 10:19

Trẻ đi bộ tiếp xúc không khí ô nhiễm nhiều hơn 30% 

Các nhà khoa học Anh đưa ra cảnh báo trên sau khi thực hiện một nghiên cứu, trong đó yêu cầu trẻ em dưới 11 tuổi và người lớn ở 4 thành phố Manchester, Leeds, Glasgow và Luân Đôn đeo một thiết bị giám sát không khí ô nhiễm trong 10 phút khi đi bộ trên tuyến đường ít xe cộ, đi trên đường đông xe, đi bằng xe hơi và xe buýt.

Ảnh: Daily Mail

Họ nhận thấy trẻ nhỏ tiếp xúc không khí ô nhiễm nhiều hơn người lớn 30% khi đi bộ đến trường vì chúng thấp bé hơn và gần với luồng khí thải của xe cộ. Tuy vậy, nguy cơ tiếp xúc khí ô nhiễm thấp hơn 2,5 lần nếu trẻ đạp xe hoặc đi bộ trên những con đường ít xe cộ hơn. 

Theo các chuyên gia, trẻ hít phải không khí ô nhiễm tăng nguy cơ mắc các vấn đề về sức khỏe bao gồm bệnh tim, hen suyễn và có nguy cơ giảm chức năng phổi.  

HẠNH NGUYÊN (Theo Telegraph, Daily Mail)

Chia sẻ bài viết