13/01/2020 - 21:41

Trao quà Tết “Xuân yêu thương” 

Đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ và bà Đặng Thị Tuyết, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nối vòng tay lớn, trao quà mừng Xuân cho các lão võ sư, võ sư, võ sĩ. Ảnh: DUY KHÔI

(CT)- Sáng 12-1, Câu lạc bộ Nối vòng tay lớn (Trung tâm Bảo tồn Truyền bá Võ học dân tộc khu vực ĐBSCL) tổ chức chương trình trao quà Tết “Xuân yêu thương” và tổng kết hoạt động thiện nguyện năm 2019. Đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, đến dự.

Tại chương trình này, Ban Tổ chức đã trao khoảng 120 phần quà mừng Tết cho các lão võ sư, võ sư, võ sĩ và hỗ trợ người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn. Tổng trị giá các phần quà khoảng 15 triệu đồng, do Câu lạc bộ Nối vòng tay lớn vận động các nhà hảo tâm đóng góp.

Câu lạc bộ Nối vòng tay lớn trực thuộc Trung tâm Bảo tồn - Truyền bá Võ học dân tộc khu vực ĐBSCL, tiền thân là nhóm Nối vòng tay lớn - Quê hương nghĩa tình, thành lập từ năm 2014. Năm 2019, Câu lạc bộ đã thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện ý nghĩa: Tiếp sức đến trường, Trung thu cho em, vận động hiến máu tình nguyện, mở các điểm Cho và Nhận… tại TP Cần Thơ và một số tỉnh ĐBSCL. Tổng trị giá tiền, quà hỗ trợ người nghèo mà nhóm vận động được trong năm qua hơn 220 triệu đồng cùng hàng tấn quần áo và nhu yếu phẩm.

► Ngày 13-1, quận Bình Thủy tổ chức họp mặt, tặng quà Tết cho hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam/dioxin và người tù kháng chiến trên địa bàn quận. Tại buổi họp mặt, quận đã tặng 150 phần quà Tết, trị giá mỗi phần quà là 620.000 đồng do các ban ngành, đoàn thể quận Bình Thủy vận động các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài quận hỗ trợ. 

Đồng chí  Lê Tấn Thủ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy (thứ 5, từ trái sang), cùng các ban ngành quận và phường Bình Thủy chụp ảnh lưu niệm tại Lễ trao tặng nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Văn Khải. Ảnh: X.Đào

► Cùng thời gian trên, đồng chí Lê Tấn Thủ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, cùng lãnh đạo các ban, ngành quận đến dự Lễ trao tặng nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Văn Khải (65 tuổi, ngụ khu vực 6, phường Bình Thủy). Căn nhà có diện tích 40m2, mái lợp tôn, nền lót gạch men, tổng trị giá 40 triệu đồng; trong đó, MTTQ hỗ trợ 40 triệu đồng, còn lại gia đình đóng góp. Ông Khải thuộc diện hộ nghèo, bản thân ông bị mù bẩm sinh, bị tai biến, có 3 người con (trong đó có 1 người thần kinh không bình thường), 2 người con đã có gia đình riêng nhưng cuộc sống cũng khó khăn. Hằng ngày, vợ ông bán vé số dạo kiếm tiền lo trang trải cuộc sống gia đình...  

 Đây là 1 trong 10 căn nhà Đại đoàn kết với tổng trị giá 644,4 triệu đồng, do quận Bình Thủy vận động xây tặng cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn quận nhân dịp Tết Quân - Dân năm 2020 của quận Bình Thủy diễn ra trong 2 ngày 13 và 14-1-2020. 

► Cùng ngày, Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN quận Ninh Kiều tổ chức họp mặt, tặng quà Tết các hộ cận nghèo trên địa bàn quận.

Tại buổi họp mặt, lãnh đạo quận chúc bà con đón một mùa xuân an lành, hạnh phúc. Đồng thời kêu gọi bà con tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, từng bước cải thiện cuộc sống. Đại diện các hộ dân bày tỏ niềm phấn khởi được Đảng, Nhà nước chăm lo và hứa phấn đấu vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, UBMTTQVN quận Ninh Kiều trích Quỹ “Vì người nghèo” và phối hợp vận động xã hội hóa hỗ trợ 590 phần quà tặng các hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 217 triệu đồng và hơn 1 tấn gạo. 

ĐĂNG HUỲNH - Xuân Đào - THANH THY

Chia sẻ bài viết