13/12/2010 - 20:37

Trái lựu có chứa thành phần ức chế ung thư

Ảnh: thebestfruitjuice

Các nhà khoa học Mỹ vừa nhận dạng được những thành phần trong nước lựu ép có khả năng ngăn ung thư di căn. Theo Hiệp hội Mỹ về sự tiến bộ của khoa học (AAAS), đó là 4 hợp chất phenylprapanoid, hydrobenzoic acid, flavone và axít béo liên hợp. Chúng được các chuyên gia Đại học California nhận dạng sau nhiều thử nghiệm sử dụng nước ép lựu để xử lý tế bào ung thư tiền liệt tuyến kháng nội tiết tố testosterone. Theo các nhà nghiên cứu, tế bào ung thư càng kháng testosterone thì nó có nguy cơ lây lan càng cao.

Tế bào ung thư tiền liệt tuyến sau khi được “điều trị” bằng nước lựu ép biểu hiện gia tăng sự kết dính tế bào (nghĩa là ít có tế bào tách ra), đồng thời giảm tình trạng tế bào “di trú”. Và 4 hợp chất vừa kể được phát hiện đóng vai trò chính trong việc tác động đến khả năng kết dính và di cư của tế bào ở các tế bào ung thư di căn.

Trưởng nhóm nghiên cứu Manuela Martins-Green cho biết bà và các cộng sự có thể biến đổi những hợp chất ức chế ung thư trên để nâng cao chức năng của chúng cũng như làm chúng trở nên hiệu quả hơn trong việc phòng ngừa ung thư tiền liệt tuyến di căn và từ đó bào chế thuốc điều trị ung thư hiệu nghiệm hơn. Theo Martins - Green, do quá trình ung thư tiền liệt tuyến di căn giống hệt quá trình di căn của các dạng ung thư khác về mặt gien và protein nên các hợp chất ức chế ung thư trong nước lựu ép có thể ứng dụng trong điều trị ung thư trên diện rộng.

DUYÊN MAI (Theo Xinhua)

Chia sẻ bài viết