25/03/2010 - 09:11

Trà Vinh: Sập Cổng chào huyện Tiểu Cần làm một người chết

Hiện trường vụ sập cổng chào Tiểu Cần.

15 giờ 30 phút, ngày 24-3 cổng chào huyện Tiểu Cần nằm trên đoạn quốc lộ 60 thuộc khu vực ấp Cây Hẹ xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần bị đổ sập hoàn toàn và đè lên người bà Lương Thị Kim Ngọc, 56 tuổi, ngụ tại thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần đang điều khiển xe mô tô ngang qua làm bà chết ngay tại chỗ. Giao thông trên tuyến quốc lộ bị ách tắc gần 2 giờ.

Thượng tá Lê Văn Tộ - Phó Trưởng Công an huyện Tiểu Cần cho biết, ngay sau khi tai nạn xảy ra lực Công an, Quân sự huyện Tiểu Cần đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông và phối hợp với đơn vị thi công cơ giới thuộc Tổng Công ty xây dựng Công trình 1, Bộ Giao thông Vận tải sử dụng xe cơ giới thu dọn đống bê tông đổ nát trên quốc lộ. Đến 17 giờ 30 phút tình trạng ách tắc giao thông trên đoạn đường này đã trở lại bình thường.

Cổng chào này được xây dựng cách nay khoảng 20 năm. Trong đêm 21-3-2010 một xe tải nặng chở một máy trộn bê tông lưu thông trên tuyến đường này đã va vào đà ngang cổng chào Tiểu Cần làm vỡ một mảng lớn và rạn nứt trụ cột. Đến chiều ngày 24-3 một cơn mưa lớn làm ngấm nước vào những vết rạn nứt và chân trụ móng làm sập đổ toàn bộ khối bê tông của cổng chào.

Tin, ảnh: Thanh Quang

Chia sẻ bài viết