(CTO) - Ngày 30-6, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 3, HĐND TP Cần Thơ đã tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Nội dung chất vấn là những vấn đề được cử tri và đại biểu HĐND thành phố quan tâm. Theo đánh giá của Chủ tọa kỳ họp, lãnh đạo UBND thành phố và các sở, ngành đã trả lời rõ ràng, có trọng tâm, đưa ra giải pháp, lộ trình khắc phục các hạn chế, tồn tại.

Bà Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, điều hành phiên chất vấn. Ảnh: ANH DŨNG
Đẩy mạnh phát triển du lịch
Mở đầu, đại biểu Lê Phước Đại chất vấn về giải pháp trọng tâm, mang tính đột phá để thực hiện đạt các mục tiêu đến năm 2030 tổng thu du lịch đóng góp 10% trở lên trong cơ cấu GRDP của thành phố. Ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng lượt khách tham quan đến thành phố đạt 7,5 triệu lượt người, tăng 19% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 382.000 lượt, khách du lịch lưu trú đạt trên 2,8 triệu lượt, tăng 4% so với cùng kỳ; tổng thu từ du lịch đạt 6.600 tỉ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Tuy vậy, hoạt động du lịch thành phố vẫn còn một số hạn chế như: sản phẩm du lịch đặc trưng chưa thật sự hấp dẫn; thiếu nhà đầu tư chiến lược, quy mô lớn; hạ tầng, dịch vụ, quy hoạch khu kinh tế đêm còn ít...

Đại biểu Lê Phước Đại chất vấn. Ảnh: ANH DŨNG
Theo ông Nguyễn Văn Bảy, thời gian tới, Sở tập trung các nhóm giải pháp ngắn hạn là triển khai hiệu quả chương trình kích cầu du lịch, làm mới sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ; tập trung phát triển các sản phẩm đặc trưng, nhất là du lịch sông nước, du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp và từng bước phát triển du lịch biển; đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, chuyển đổi số, liên kết với các địa phương và doanh nghiệp để mở rộng thị trường khách…

Ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố, trả lời chất vấn. Ảnh: ANH DŨNG
Về dài hạn, sẽ tập trung triển khai phát triển du lịch thành phố theo 3 trụ cột chiến lược: Du lịch Sông nước Mekong, du lịch giải trí - casino - sự kiện, du lịch nghi dưỡng - văn hóa - trải nghiệm; phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù theo hướng lấy du lịch sông nước Mekong làm thương hiệu trung tâm; đồng thời phát triển du lịch văn hóa, du lịch cộng đông, MICE, nông nghiệp và từng bước hình thành sản phẩm du lịch biển gắn với lợi thế vùng ven biển; hình thành khu du lịch văn hóa - thương mại - kinh tế đêm dọc sông Hậu, khu vực Bến Ninh Kiều, trở thành không gian trung tâm phục vụ du khách và tăng mức chi tiêu…
Khắc phục tình trạng “được mùa, mất giá”
Đối với tình trạng rác thải thu gom, vận chuyển, xử lý chậm, chưa kịp thời, gây ô nhiễm môi trường do đại biểu Lê Nguyễn Sinh Nhựt chất vấn, ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, trả lời do điểm trung chuyển rác một số nơi chưa đạt yêu cầu, đặc biệt một số điểm trung chuyển rác còn gây ô nhiễm môi trường cho người dân sinh sống xung quanh; một số đơn vị thu gom rác không đủ năng lực thu gom… Sở đã tham mưu UBND thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường từ ngày 30-9-2026 sẽ được phép chỉ định thầu thu gom rác, được chọn những đơn vị có điều kiện, đủ năng lực theo quy định của pháp luật.

Đại biểu Lê Nguyễn Sinh Nhựt chất vấn. Ảnh: ANH DŨNG
Nhiều đại biểu HĐND thành phố chất vấn về tình trạng “được mùa mất giá”. Theo ông Ngô Thái Chân, có 4 nguyên nhân dẫn đến “được mùa mất giá”, do khi thấy giá cao thì nông dân tìm cách mở rộng diện tích dẫn đến thu hoạch đồng loạt, cung vượt quá cầu; việc liên kết sản xuất, tiêu thụ chưa tốt; khâu chế biến và bảo quản sau thu hoạch còn hạn chế; phụ thuộc vào thị trường các nước lớn…

Ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố, trả lời chất vấn. Ảnh: ANH DŨNG
Ông Ngô Thái Chân đưa ra 5 giải pháp để khắc phục là: tiếp tục tổ chức lại sản xuất theo hướng xây dựng các mặt hàng chủ lực gắn với thị trường và năng lực chế biến; nâng cao chất lượng công tác dự báo và thông tin thị trường cho người dân; liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp và khuyến khích doanh nghiệp ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm ngay từ đầu với người dân; tăng cường quản lý, khuyến cáo người dân không mở rộng diện tích khi giá cao; thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, chế biến sản phẩm nông sản…
Bổ sung thêm các giải pháp để khắc phục tình trạng “được mùa, mất giá” ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương, cho biết ngành sẽ tiếp tục tham mưu lãnh đạo thành phố các giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ tại các thành phố lớn như TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố; đẩy mạnh xuất khẩu sang các nước, nhất là sang Trung Quốc và Mỹ; liên kết đưa nông sản của nông dân vào hệ thống Bách Hóa Xanh…
Phấn đấu tăng trưởng đạt 2 con số
Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Yến và một số đại biểu HĐND thành phố chất vấn Thường trực UBND thành phố về việc điều hành và tổ chức thực hiện kịch bản tăng trưởng 2 con số năm 2026. Ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, trả lời trong 6 tháng đầu năm, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, tăng trưởng thành phố ước đạt khoảng 7,4-7,6%. So với kịch bản và mục tiêu tăng trưởng đạt 2 con số thì khoảng cách còn khá xa.
.webp)
Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Yến chất vấn. Ảnh: ANH DŨNG
Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, áp lực đạt tăng trưởng 2 con số trong 6 tháng còn lại của năm 2026 là rất lớn. Khó khăn là do khu vực nông nghiệp của thành phố còn rất lớn, chiếm hơn 20% - đây là một trong những rào cản lớn đối với tăng trưởng 2 con số; công nghiệp tăng thấp hơn dự báo, một số ngành công nghiệp chủ lực giảm sâu do còn phụ thuộc thị trường xuất khẩu, đơn hàng, giá nguyên liệu đầu vào; giải ngân vốn đầu tư công còn là điểm nghẽn; thương mại - dịch vụ phục hồi nhưng chất lượng tăng trưởng chưa đồng đều; cải cách hành chính vẫn còn có mặt hạn chế ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh.
.webp)
Ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, trả lời chất vấn. Ảnh: ANH DŨNG
UBND thành phố đã chủ động rà soát, cập nhật và điều chỉnh kịch bản tăng trưởng trong các quý còn lại; xác định rõ 3 trụ cột để tập trung lãnh đạo, điều hành tăng trưởng của 6 tháng cuối năm. Trong đó, trụ cột thứ nhất là đẩy mạnh phát triển lĩnh vực công nghiệp - xây dựng để bù đắp; trụ cột thứ hai là đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ làm động lực tăng trưởng; trụ cột thứ ba là nâng cao chất lượng phát triển nông nghiệp làm bệ đỡ để đảm bảo đời sống của người dân, tập trung vào xuất khẩu, chế biến.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố, trả lời chất vấn. Ảnh: ANH DŨNG
Các nội dung chất vấn khác của đại biểu HĐND thành phố về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng hoạt động của 103 trạm y tế xã, phường; giải pháp tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; khắc phục tình trạng giao thông xuống cấp; công tác thi hành án dân sự; công tác tư pháp, thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị… được lãnh đạo các sở, ngành và Thường trực UBND thành phố trả lời thấu đáo.
Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, đã phát biểu giải trình, làm rõ các vấn đề đại biểu chất vấn đã được 2 Phó Chủ tịch UBND thành phố và lãnh đạo các sở, ngành thành phố trả lời.
Theo dõi các sở, ngành và UBND thành phố thực hiện cam kết
Phát biểu kết thúc hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, khẳng định: Các nhóm vấn đề chất vấn liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, được cử tri, nhân dân và đại biểu HĐND thành phố quan tâm. Đồng thời, yêu cầu các cấp, ngành thành phố tập trung giải pháp bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số; phát huy vai trò của khu vực thương mại - dịch vụ và công nghiệp chế biến, tạo động lực tăng trưởng; triển khai đồng bộ các giải pháp ổn định sản xuất, tiêu thụ nông sản, hạn chế tình trạng “được mùa mất giá”; ưu tiên nguồn lực phát triển y tế cơ sở, y tế dự phòng và y tế chuyên sâu, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số các lĩnh vực…
Ông Đồng Văn Thanh Thanh đề nghị Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện các nội dung đã được chất vấn, các cam kết của UBND thành phố, lãnh đạo các sở, ngành tại phiên chất vấn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri, nhân dân thành phố.
Bài, ảnh: ANH DŨNG