13/02/2020 - 22:38

TP Cần Thơ: Long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân 

(CT)- Ngày 13-2, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) các quận, huyện trên địa bàn TP Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân. Năm 2020, TP Cần Thơ có 1.612 tân binh thực hiện NVQS và tham gia nghĩa vụ Công an.

Đồng chí Trần Quốc Trung (bìa phải), Bí thư Thành ủy và các đại biểu tặng hoa cho tân binh ở huyện Phong Điền. Ảnh: PHẠM TRUNG

Tại Phong Điền, các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Xuân Dắt, Phó Tư lệnh Quân khu 9 (QK9); Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng NVQS thành phố, tham dự Lễ giao nhận quân.

Năm 2020, huyện Phong Điền được thành phố giao chỉ tiêu tuyển chọn giao cho Bộ Quốc phòng 140 thanh niên, giao Bộ Công an 37 thanh niên. Theo đó, Hội đồng NVQS huyện đã tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu. Năm nay, các đơn vị nhận quân của huyện Phong Điền là Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố, Sư đoàn 330, Lữ đoàn Pháo phòng không 226 (QK9), Công an TP Cần Thơ và Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Bộ Công an).

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng NVQS thành phố, động viên tân binh ở huyện Phong Điền. Ảnh: PHẠM TRUNG

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng NVQS thành phố, gởi lời cảm ơn đến các bậc cha, mẹ đã có công sinh thành, nuôi dưỡng và giáo dục 177 thanh niên ưu tú của huyện Phong Điền trưởng thành; động viên con em hăng hái lên đường nhập ngũ. Đồng thời, đồng chí Lê Quang Mạnh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội; đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho những quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ tại ngũ trở về địa phương…

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, tặng hoa cho tân binh ở quận Ninh Kiều trước khi lên đường bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: KIM XUÂN

* Tại quận Ninh Kiều, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, đã đến dự Lễ giao nhận quân.

Năm 2020, quận Ninh Kiều tiễn 195 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ. Cụ thể, đã giao cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng 160 tân binh và Bộ Công an là 35 tân binh. Trong đó, có 1 đảng viên; trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp là 46.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Hiểu mong muốn các tân binh nỗ lực học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cố gắng phấn đấu trở thành sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng tiếp tục phục vụ lâu dài trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. Hoặc sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ trở về địa phương tích cực tham gia xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp…

Đồng chí Vũ Thị Cánh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, tặng hoa cho thanh niên Thốt Nốt. Ảnh: THANH THƯ

* Lễ giao nhận quân tại quận Thốt Nốt được tổ chức long trọng với sự tham dự của các đồng chí: Vũ Thị Cánh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Đại tá Nguyễn Thanh Đức, Chính ủy Bộ CHQS thành phố.

Đại tá Nguyễn Thanh Đức, Chính ủy Bộ CHQS thành phố, tặng hoa cho thanh niên Thốt Nốt. Ảnh: THANH THƯ

Quận Thốt Nốt đã giao 110 tân binh cho Sư đoàn Bộ binh 330; Lữ Tăng-Thiết giáp 416 nhận 40 tân binh; Bộ CHQS thành phố nhận 5 tân binh; Công an thành phố nhận 35 tân binh.

Đồng chí Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, thăm hỏi, động viên tân binh huyện Thới Lai hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: C.H

* Tại huyện Thới Lai, đồng chí Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, tham dự Lễ giao nhận quân.

Năm 2020, huyện Thới Lai có 70 tân binh thi hành NVQS tại Sư đoàn Bộ binh 330; giao 80 tân binh cho Sư đoàn Phòng không 367; 10 tân binh giao cho Bộ CHQS TP Cần Thơ và 37 tân binh giao cho Công an TP Cần Thơ. Trong đó, có hơn 30% tân binh có trình độ chuyên môn kỹ thuật đại học, cao đẳng.

Đồng chí Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, tặng hoa động viên thanh niên huyện Cờ Đỏ. Ảnh: QUỐC THÁI

* Các đồng chí: Mai Thanh Dân, Ủy viên Ban Thường vụ (UVBTV), Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, dự Lễ giao nhận quân tại huyện Cờ Đỏ.

Năm nay, huyện Cờ Đỏ có 37 tân binh giao cho Bộ Công an, 135 tân binh giao cho các đơn vị: Bộ CHQS TP Cần Thơ và Sư đoàn Bộ Binh 330. Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố đã tặng hoa, thăm hỏi và động viên các thanh niên nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tân binh huyện Vĩnh Thạnh chia tay người thân trước lúc lên đường nhập ngũ. Ảnh: ANH DŨNG

* Dự Lễ giao nhận quân tại huyện Vĩnh Thạnh có các đồng chí: Trần Việt Trường, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Năm nay, huyện Vĩnh Thạnh có 145 tân binh nhập ngũ tại Trung đoàn bộ binh 932, Bộ CHQS thành phố; Trung đoàn 10, Sư đoàn Bộ Binh 4, QK9; Lữ đoàn 950, QK9 và 25 tân binh nhập ngũ trong Công an thành phố. Trong tổng số 170 tân binh của huyện nhập ngũ năm nay hầu hết đều có trình độ học vấn THPT, có 34 tân binh trình độ chuyên môn kỹ thuật.

Đồng chí Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, bắt tay động viên tân binh quận Cái Răng. Ảnh: MỸ TÚ

* Lễ giao nhận quân của quận Cái răng có các đồng chí: Nguyễn Xuân Hải, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đến dự.

Quận Cái Răng có 161 tân binh nhập ngũ tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc Phòng và Bộ Công an. Trong số 126 tân binh được giao về rèn luyện tại Sư đoàn BB 367 ở TP Hồ Chí Minh và Bộ CHQS TP Cần Thơ, có 35 tân binh có trình độ chuyên môn kỹ thuật Trung cấp, Cao đẳng, Đại học.

Nữ thanh niên Nguyễn Thị Hồng Gấm (phường Bình Thủy, quận Bình Thủy) hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: NGỌC QUYÊN

* Đồng chí Nguyễn Tiền Phong, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, dự Lễ giao nhận quân tại quận Bình Thủy.

Năm 2020, quận Bình Thủy có có 140 tân binh nhập ngũ trong các đơn vị quân đội: Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Lữ Đoàn Pháo phòng không 226, Bộ CHQS thành phố và 35 tân binh nhập ngũ trong các đơn vị Bộ Công an gồm: Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an TP Cần Thơ.

Nữ sinh cài hoa tiễn thanh niên Ô Môn lên đường nhập ngũ. Ảnh: HỒNG VÂN

* Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, UVBTV, Giám đốc Công an TP Cần Thơ; Thượng tá Nguyễn Xuân Trường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS TP Cần Thơ, dự Lễ giao nhận quân tại quận Ô Môn.

Năm nay, quận Ô Môn có 175 tân binh nhập ngũ ở các đơn vị Quân đội nhân dân (140 tân binh) và Công an nhân dân (35 tân binh). Trong đó, có 3 tân binh là đảng viên, 48 tân binh có trình độ chuyên môn kỹ thuật. Các đơn vị nhận quân của quận, gồm: Sư đoàn Phòng không không quân 367, Sư đoàn Phòng không không quân 370, Bộ CHQS thành phố và Công an TP Cần Thơ.

Theo Hội đồng NVQS thành phố, năm nay, thành phố có 1.301 tân binh thực hiện NVQS ở các đơn vị Bộ Quốc phòng là Sư đoàn 367, Sư đoàn 370 (Quân chủng Phòng không - Không quân), Sư đoàn 330, Sư đoàn 4, Lữ đoàn Pháo phòng không 226, Lữ đoàn 950, Lữ đoàn Tăng -Thiết giáp 416, Bộ CHQS TP Cần Thơ (QK9) và Vùng 5 Hải quân. Trong đó, có chuyên môn kỹ thuật là 351 tân binh (đạt 26,98%), tăng 1,67% so với năm 2019; 7 tân binh là đảng viên; 19 tân binh là con cán bộ. Hội đồng NVQS thành phố chỉ đạo Hội đồng NVQS các cấp tặng mỗi thanh niên nhập ngũ từ 1-3 triệu đồng; cất nhà cho các thanh niên gặp khó khăn về nhà ở… Đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng NVQS thành phố, cho biết: “Năm nay, thành phố đạt 100% chỉ tiêu giao quân, chất lượng thanh niên trúng tuyển NVQS cao hơn năm 2019. Hội đồng NVQS các cấp đã thực hiện tốt việc tuyên truyền Luật NVQS, thực hiện chặt chẽ các bước tuyển chọn và công dân nhập ngũ. Các công dân đã thể hiện tinh thần trách nhiệm của thanh niên đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. 

Nhóm PV CT-XH

Chia sẻ bài viết