08/12/2010 - 21:28

Tốt bụng vì sợ bị ganh ghét

Những người thành công trong cuộc sống thường đối đãi tốt với những ai mà họ cho rằng đang ghen tị với mình, các chuyên gia tâm lý Hà Lan vừa phát hiện. Theo Niels van de Ven ở Đại học Tilburg, chính nỗi sợ bị ganh ghét, ám hại khiến những người thành đạt cư xử nhún nhường hơn nhằm xoa dịu đối phương. Ông cho rằng có 2 loại ghen tị: ghen tị tích cực (ganh đua) và ghen tị tiêu cực (ganh ghét). Người ganh đua sẽ xem sự thành công của người khác là động lực phấn đấu trong khi người đố kỵ chỉ muốn hạ bệ người giỏi hơn mình.

Chúng ta có khuynh hướng đối xử tốt với những người ganh ghét mình?
Ảnh: Getty Images 

Trong thử nghiệm đầu tiên, nhóm tình nguyện viên được các chuyên gia tạo cảm giác rằng họ sẽ bị đố kỵ vì họ sắp nhận giải thưởng 5 euro. Với một số người, giải thưởng này xứng đáng và dựa hoàn toàn vào điểm bài thi của người đó. Nhưng với vài người khác, giải thưởng chẳng căn cứ vào điểm thi. Các chuyên gia cho rằng giải thưởng xứng đáng sẽ dẫn đến sự ganh đua còn giải thưởng “hời” sẽ dẫn đến lòng đố kỵ. Kế đó, từng tình nguyện viên được yêu cầu dành thời gian khuyên giải người mà họ cho là đang ghen tị với mình. Những người tin rằng họ là mục tiêu của sự đố kỵ sẽ tốn nhiều thời gian khuyên bảo đối phương hơn người nghĩ rằng mình chỉ bị ganh đua.

Trong thử nghiệm khác, một người giả vờ đánh rơi đồ dùng học tập trên sàn khi một tình nguyện viên đi ngang qua. Tình nguyện viên nào nghĩ rằng họ bị người đó đố kỵ hầu như đều cúi xuống nhặt món đồ giúp anh ta. Theo các nhóm nghiên cứu, chính nỗi lo bị ganh ghét khiến chúng ta có tâm lý muốn lấy lòng đối phương để cải thiện quan hệ.

BẢO NGỌC (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết