04/06/2014 - 09:16

Tổng thống Mỹ công du châu Âu

Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski (phải) và ông Obama trong cuộc họp báo ngày 3-6. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Barack Obama tối 2-6 đã rời Washington, bắt đầu chuyến công du kéo dài 4 ngày đến 3 nước châu Âu gồm Ba Lan, Bỉ và Pháp. Chuyến đi này được cho là dịp để ông chủ Nhà Trắng thúc giục giới lãnh đạo các nước tăng cường áp lực lên Nga trước những động thái mang tính đe dọa của quốc gia này tại Ukraina, đồng thời tìm cách làm dịu bớt những lo ngại từ Ba Lan và các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khác.

Chuyến công du châu Âu của nhà lãnh đạo Mỹ diễn ra trong bối cảnh Ukraina vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử tổng thống và có dấu hiệu cho thấy Nga đang rút hầu hết quân khỏi khu vực biên giới. Tuy nhiên, bạo lực vẫn đang diễn ra tại các thành phố miền Đông Ukraina khiến dư luận nghi ngờ về khả năng ổn định tình hình đất nước của Tổng thống đắc cử Petro Poroshenko. Theo AP, trong chuyến đi này, ông Obama sẽ đến một nơi mà ở đó khu vực biên giới đã được "vẽ lại" bằng việc Nga sáp nhập khu tự trị Crimea vốn trước đây thuộc về Ukraina.

Tại chặng dừng chân đầu tiên ở Ba Lan hôm qua, Tổng thống Obama đã có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo khu vực trong lễ kỷ niệm 25 năm diễn ra cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên ở nước này. Ngoài ra, ông Obama cũng có cuộc gặp song phương với Tổng thống đắc cử Ukraina Poroshenko. Nhà Trắng cho biết trong cuộc gặp này, Tổng thống Obama đã nhấn mạnh sự ủng hộ của mình đối với chính phủ mới ở Kiev. Trong khi đó, trong bài phát biểu hôm nay tại Thủ đô Warsaw, ông Obama sẽ tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với các thành viên NATO ở Đông Âu.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Bronislaw Komorowski tại dinh Belweder hôm qua, Tổng thống Obama cho biết Mỹ sẽ đưa sáng kiến mới tăng cường sự hiện diện quân sự nhằm hỗ trợ cho các quốc gia đồng minh NATO tại Trung và Đông Âu với chi phí lên đến 1 tỉ USD, trong đó có công tác huấn luyện, tập trận, trang thiết bị và luân phiên lực lượng lục và không quân. Tuy nhiên, ông Obama cũng kêu gọi các nước đồng minh châu Âu cần tăng chi tiêu quân sự trong bối cảnh có những dấu hiệu bất ổn mới tại khu vực.

Sau các hoạt động tại Ba Lan, Tổng thống Obama chiều 4-6 sẽ đến Thủ đô Brussels (Bỉ) để gặp các nhà lãnh đạo nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G-7), gồm: Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ý, Canada và Nhật Bản. Nhóm các quốc gia giàu có này sẽ thảo luận cách giúp châu Âu độc lập hoàn toàn từ các nguồn cung cấp năng lượng của Nga cũng như các biện pháp trừng phạt Mát-xcơ-va. Chuyến công du của nhà lãnh đạo Mỹ sẽ kết thúc tại Thủ đô Paris (Pháp) ngày 6-6. Tại đây, ông sẽ có cuộc gặp với nhiều nhà lãnh đạo châu Âu, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin trong lễ kỷ niệm 70 năm sự kiện quân đội khối đồng minh đổ bộ lên các bãi biển vùng Normady. Tổng thống Obama sẽ không có cuộc gặp song phương chính thức với người đồng cấp Nga nhưng các quan chức Nhà Trắng không loại trừ khả năng hai nhà lãnh đạo sẽ có một cuộc trao đổi ngắn.

TRÍ VĂN (Theo AP, LA Times, TIME)

Chia sẻ bài viết