23/04/2026 - 12:34

Ấp No Tom không còn lo thiếu nước 

Những ngày qua, tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn ở TP Cần Thơ diễn biến phức tạp, câu chuyện về nước sạch trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Tại phường Khánh Hòa, TP Cần Thơ, một công trình nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, đó là hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn, vừa được đưa vào sử dụng tại ấp No Tom, giúp hàng trăm hộ dân của ấp và khu vực lân cận an tâm khi sử dụng nước sinh hoạt.

Hệ thống máy lọc nước mới được lắp đặt có công suất 250 lít/giờ, tương đương khoảng 6.000 lít mỗi ngày, đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng cơ bản của người dân ấp No Tom.

Phường Khánh Hòa có hệ thống sông ngòi chằng chịt, tuy nhiên, nguồn nước sinh hoạt lại phụ thuộc lớn vào nước giếng khoan và nước mưa. Vào mùa khô, khi xâm nhập mặn diễn ra gay gắt, nguồn nước bị nhiễm phèn, nhiễm mặn nghiêm trọng, làm cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Nhiều trạm cấp nước phải giảm công suất hoặc ngừng hoạt động do độ mặn vượt ngưỡng cho phép, dẫn đến tình trạng thiếu nước sạch cục bộ kéo dài.

Trong bối cảnh đó, dự án “Living Well - Nước sạch cho vùng nhiễm mặn” do Keppel phối hợp Báo Tiền Phong triển khai mang đến giải pháp thiết thực. Suốt nhiều năm qua, dự án trao tặng hàng loạt hệ thống lọc nước cho các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của hạn mặn, giúp hàng chục nghìn hộ dân có thêm nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt.

Tại phường Khánh Hòa, hệ thống máy lọc nước mới được lắp đặt có công suất 250 lít/giờ, tương đương khoảng 6.000 lít mỗi ngày, đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng cơ bản của người dân trong khu vực.

Có nguồn nước này, người dân ấp No Tom (70% dân số là đồng bào Khmer), không giấu được niềm vui. Bà Lâm Thị Lai, ngụ ấp No Tom, chia sẻ: "Mọi năm đến mùa này là chúng tôi lo không có nước sạch sử dụng. Bây giờ mỗi sáng và tối, tôi đến máy lọc nước gần nhà hứng từng thùng nước miễn phí, vận chuyển cũng dễ. Nước được lọc sạch có thể đun sôi để nguội uống hằng ngày, đỡ được nhiều chi phí lắm".

Bà Lâm Thị Dượn bày tỏ: "Có năm, nhiều ngày liền không có nước sinh hoạt, phải mua nước bình sử dụng, tốn kém cũng nhiều. Nay có hệ thống lọc nước, tôi chỉ cần mở van là có nước sạch, lại sử dụng điện năng lượng mặt trời vận hành nên rất thuận tiện, không lo ngày cúp điện sẽ không có nước. Không chỉ sử dụng, người dân chúng tôi còn có ý thức cùng giữ gìn, bảo vệ để công trình phục vụ lâu dài".

Theo ông Đặng Hải Âu, Trưởng Ban nhân dân ấp No Tom, bà con ở ấp còn nhiều khó khăn, nên khi được hỗ trợ máy lọc nước, ai cũng phấn khởi. Hệ thống máy lọc nước được đưa vào sử dụng hơn tháng đang vận hành tốt, nguồn nước được lọc ổn định đáp ứng nhu cầu sử dụng của các hộ dân. Đối với người dân ấp No Tom và vùng lân cận thì hệ thống lọc nước này là "nguồn sống", giúp người dân an tâm hơn trong sinh hoạt hằng ngày.

Ông Phan Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch UBND phường Khánh Hòa, cho biết: "Việc được hỗ trợ hệ thống máy lọc nước không chỉ giúp đảm bảo nguồn nước sạch, mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm thiểu bệnh tật liên quan đến nước không hợp vệ sinh, đồng thời giúp địa phương từng bước hoàn thiện tiêu chí đô thị văn minh".

Hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn được thiết kế với 5 van cấp nước tự động, cho phép người dân đến lấy nước bất cứ thời điểm nào trong ngày. Đặc biệt, việc sử dụng năng lượng mặt trời giúp hệ thống vận hành ổn định, tiết kiệm chi phí và thân thiện với môi trường.

Bài, ảnh: SONG LÊ

Chia sẻ bài viết