23/04/2026 - 12:43

Dây điện giăng mắc không an toàn - hiểm họa treo lơ lửng 

Nhiều người dân ở ấp Nhì, xã Tân Thạnh (TP Cần Thơ), rất lo lắng trước tình trạng dây điện kéo chằng chịt, nhiều đoạn xuống cấp. Bên cạnh đó, dây điện võng thấp, đấu nối tạm bợ không chỉ làm mất mỹ quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn điện và cháy nổ, đặc biệt trong mùa nắng nóng.

Bà Võ Thị Thủy ngụ ấp Nhì, xã Tân Thạnh (TP Cần Thơ) nơm nớp lo sợ đường dây điện trước nhà võng xuống thấp, mất an toàn.

Dọc các tuyến đường đal thuộc ấp Nhì, đường dây điện kéo ngang vườn cây, khoảng cách các cột điện khá xa và không đảm bảo độ cao an toàn. Có nơi, người dân lấy cây tre để chống những đoạn dây điện võng xuống. Không ít đoạn dây đã cũ, lớp vỏ cách điện cọ sát lâu ngày vào cây cối gây bong tróc. Các điểm đấu nối không có hộp bảo vệ, chỉ được quấn bằng băng keo. Khi trời mưa hoặc gió lớn, việc đấu nối không an toàn và dây điện bong tróc như vậy rất dễ xảy ra chập điện. 

Bà Trương Thị Củng ngụ ấp Nhì, chia sẻ: “Đường dây điện đi ngang vườn nhà tôi, thấp lè tè. Sợ nhất khi mưa gió, cây cối ngã đổ vào đường dây làm chập điện, phóng điện rất nguy hiểm. Năm 1996, nhà tôi đầu tư kéo đường điện riêng vào nhà để phục vụ sinh hoạt, sản xuất. Người dân xung quanh thấy có sẵn trụ điện nên hỏi nhờ kéo thêm đường dây điện, lâu ngày có rất nhiều đường dây điện chằng chịt, gây mất an toàn”.

Theo bà Võ Thị Thủy ngụ cùng ấp, dây điện kéo ngang cửa nhà, rất thấp, nhiều chỗ còn bị hở, lớp vỏ cách điện bong tróc. Mỗi lần trời mưa hay gió lớn, bà rất sợ xảy ra chập điện. Bà Thủy mong ngành điện sớm có giải pháp khắc phục, đảm bảo an toàn cho gia đình và những người qua lại.

Do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, người dân tìm cách mắc nhờ đường dây điện từ nhà hàng xóm, tự dựng cột điện để kéo dây, thậm chí có hộ sử dụng điện câu đuôi mà không tuân thủ quy định kỹ thuật... Ông Lê Thanh Phương, Chủ tịch UBND xã Tân Thạnh, cho biết: “Trên địa bàn ấp Nhì có hơn 10 hộ dân sử dụng điện không an toàn đã nhiều năm. UBND xã đã chỉ đạo Phòng Kinh tế xã phối hợp với Điện lực khảo sát thực tế nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng. Trên cơ sở đó, các đơn vị liên quan sẽ xây dựng phương án khắc phục cụ thể và dự kiến triển khai vào tháng 6 tới”.

Bài, ảnh: KIM NGỌC

Chia sẻ bài viết